Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2020 | 8:52:10 AM

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở, một thỏa thuận lâu năm nhằm hạn chế các rủi ro chiến tranh khi cho phép các nước thực hiện những chuyến bay giám sát trong không phận của mình và ngược lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rút khỏi hiệp ước này cách đây 6 tháng với cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận vốn có của 34 thành viên này. Trong tuyên bố ngày 22/11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Robert O’brien cho biết đã tròn 6 tháng kể từ khi Mỹ thông báo rút khỏi hiệp ước và Mỹ đã không còn là thành viên của thỏa thuận mà Nga đã vi phạm trong nhiều năm.

Theo ông O’brien, Tổng thống Trump không ngừng đặt nước Mỹ lên trên hết bằng cách rút khỏi các thỏa thuận và hiệp ước đã lỗi thời vốn mang lại lợi ích cho các đối thủ của Mỹ và làm phương hại tới an ninh quốc gia Mỹ.

Động thái của Mỹ được cho là có thể tăng thêm chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, những nước đã kêu gọi Washington ở lại hiệp ước này bất chấp các mối lo ngại về Nga.

Trong khi đó, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, người đã được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống hồi tháng 5 từng tuyên bố ủng hộ Hiệp ước bầu trời mở, đồng thời cho rằng việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận này thể hiện một chính sách có tầm nhìn ngắn khiến nước Mỹ cô độc và từ bỏ vị thế lãnh đạo của mình./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hiện trường một vụ tấn công bằng rocket ngày 21-11.

Ít nhất 8 người dân đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz, phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh G20.

Lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) ngày 21-11 cam kết chi trả cho việc phân phối công bằng vắcxin, thuốc và xét nghiệm COVID-19 trên khắp thế giới với mục tiêu giúp đỡ các nước nghèo hơn hồi phục sau đại dịch.

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu ở Wilmington, Delaware, hôm 19/11.

Ứng viên Dân chủ Biden nhận được gần 80 triệu phiếu bầu phổ thông, cao hơn Tổng thống Trump tới 6 triệu phiếu.

Một cửa hàng thực phẩm ở Saint Petersburg.

Nga ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của EU từ tháng 8/2014 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga sau vụ bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào lãnh thổ Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục