Ngày 15/12, Tổng thống Pakistan đã thông qua sắc lệnh chống hiếp dâm mới nhằm đẩy nhanh quá trình kết án và lập ra cơ quan chuyên về tội phạm tình dục quốc gia đầu tiên ở đất nước này.
|
Người dân biểu tình trong vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ ở Karachi, Pakistan vào ngày 18 tháng 9 năm 2020.
|
Sắc lệnh này còn đang chờ quốc hội thông qua. Nội dung của sắc lệnh vẫn chưa được công bố nhưng trước đó, Bộ trưởng Tư pháp cho biết, các hình phạt sẽ bao gồm án tử hình và thiến hóa học.
Sắc lệnh được thúc đẩy bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận sau vụ một bà mẹ bị cưỡng hiếp tập thể trên đường cao tốc trước mặt con hồi tháng 9. Vụ cưỡng hiếp gây ra cơn phẫn nộ, kéo theo nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Pakistan. Nhiều nhà hoạt động cũng yêu cầu chính phủ có biện pháp ngăn chặn bạo lực và hiếp dâm đối với phụ nữ.
Ở Pakistan, với các loại tội phạm tình dục như hiếp dâm, các nạn nhân thường khó đòi được công bằng. Một tuyên bố ngày 15/12 từ văn phòng của Tổng thống cho biết "Sắc lệnh sẽ giúp xử lý nhanh các trường hợp lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em".
Sắc lệnh mới này lần đầu tiên được đưa ra bởi Thủ tướng Imran Khan, người ra lệnh thành lập các tòa án đặc biệt để xét xử các vụ án hiếp dâm và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, cho biết nó sẽ được hoàn tất trong vòng 4 tháng.
Sắc lệnh này cũng hướng đến việc thành lập các tổ chức chống hiếp dâm trên toàn quốc để bước đầu tiến hành các cuộc điều tra và kiểm tra y tế trong vòng sáu giờ sau khi nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Ngoài ra, sắc lệnh cũng bãi bỏ một số cuộc kiểm tra y tế như kiểm tra trinh tiết bằng ngón tay đối với nạn nhân hiếp dâm.
Theo số liệu do chính phủ cung cấp, trong năm nay, mỗi ngày ở Pakistan ghi nhận 11 vụ hiếp dâm, trong khi các nhà chức trách cho rằng, con số thực cao hơn nhiều.
Pakistan là một quốc gia bảo thủ và gia trưởng. Các nạn nhân của lạm dụng tình dục thường sợ hãi đến nỗi không thể nói ra và các khiếu nại về tội phạm tình dục thường không được điều tra nghiêm túc.
Sau vụ người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt con trên đường cao tốc, dư luận tiếp tục phẫn nộ khi một cảnh sát trưởng điều tra vụ án nhiều lần đỗ lỗi cho nạn nhân vì lái xe vào ban đêm mà không có nam giới đi cùng. Thủ tướng Pakistan sau đó đã đề nghị thiến hóa học những kẻ phạm tội hiếp dâm để giảm ham muốn tình dục.
(Theo Phụ nữ Việt Nam)
Quan chức FAO đồng thời khẳng định Năm Quốc tế về rau và trái cây 2021 sẽ nêu bật vai trò của công nghệ kỹ thuật số trong việc cải thiện dinh dưỡng và mang lại cơ hội về thị trường.
Ngày 16/12, sau 3 tháng xét xử ròng rã, tòa án Pháp đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo liên quan tới các vụ khủng bố xảy ra năm 2015, nhằm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo tại thủ đô Paris và một cửa hàng ở ngoại ô.
Ngày 15-12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu Bộ Giáo dục cho phép toàn bộ học sinh lớp 12 được miễn thi cuối cấp vì đại dịch Covid-19.
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã tới thành phố Atlanta, bang Georgia, để vận động cho hai ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện. Nếu phe Dân chủ thắng, họ sẽ kiểm soát luôn Thượng viện.