Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 7 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/1/2021 | 10:05:34 AM

Ngày 16/1, một máy bay trực thăng của lực lượng không quân Philippines đã bị rơi ở miền Nam nước này do sự cố động cơ, khiến tất cả 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay trực thăng đã bị rơi trong lúc chở hàng tiếp tế.
Máy bay trực thăng đã bị rơi trong lúc chở hàng tiếp tế.

Máy bay trực thăng này đã bị rơi trong lúc chở hàng tiếp tế cho lực lượng chống quân nổi dậy ở Philippines.

Người phát ngôn cơ quan quân đội địa phương, Thiếu tá Rodulfo Cordero Jr., cho biết, máy bay trực thăng UH-1H đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp sự cố động cơ nhưng đã bị rơi tại một khu vực miền núi ở thị trấn Impasugong thuộc tỉnh Bukidnon. Theo ông Cordero, các binh sĩ đã bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và tìm được thi thể của 4 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 2 phi công, 1 binh sĩ lục quân và 2 dân quân.

Lực lượng Chính phủ Philippines đã tiến hành chiến dịch ngăn chặn những cuộc tấn công của quân nổi dậy tại đất nước này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte và quân nổi dậy Maoist sụp đổ. Lực lượng phiến quân đã bị suy yếu do thất bại trong nhiều thập kỷ giao tranh và đầu hàng nhưng vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Philippines. Quân đội Philippines cho biết, khoảng 3.500 phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) vẫn đang tiến hành những cuộc tấn công ở quốc gia này.

Năm 2020, nhiều vụ rơi trực thăng quân sự đã diễn ra ở Philippines. Tháng 7/2020, một trực thăng quân sự của lực lượng Không quân Philippines đã bị rơi tại tỉnh Isabela, phía Bắc nước này, khiến 4 người thiệt mạng. Một vụ tai nạn máy bay khác xảy ra vào tháng 9 tại tỉnh Basilan làm 4 người chết.

(Theo VTV)

Các tin khác

Các rung lắc do trận động đất gây ra có thể cảm nhận được ở các khu dân cư duyên hải phía Nam cũng như khu vực miền Trung gần thủ đô Guatemala City.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Tờ South China Morning Post đưa tin Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và toàn bộ nội các đã đồng loạt từ chức vào ngày 15-1 sau vụ bê bối liên quan tới lợi ích của trẻ em, đe dọa đến tình trạng hỗn loạn chính trị trong bối cảnh đất nước đang trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Thống đốc Maryland Larry Hogan.

Lệnh ban bố tình trạng khẩn khấp được đưa ra do lo ngại ngày càng tăng về an ninh trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi lễ tuyên thệ nhậm chức chính thức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Chiều 15-1, tại thủ đô Viêng Chăn, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục