Đánh bom liên tiếp tại Syria khiến hàng chục người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2021 | 7:58:33 AM

Truyền thông Trung Đông đưa tin, ít nhất 2 vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria hôm qua (31/1) đã làm ít nhất 11 người chết và 30 người khác bị thương.

Một người cha ôm đưa con nhỏ chạy khỏi hiện trường vụ đánh bom ở Aleppo.
Một người cha ôm đưa con nhỏ chạy khỏi hiện trường vụ đánh bom ở Aleppo.

Thông tin số liệu về số người thương vong hiện vẫn chưa đồng nhất giữa các hãng truyền thông. Theo nhật báo al-Watan, vụ đánh bom thứ nhất xảy ra tại thành phố Azaz đã làm ít nhất 5 người chết và hơn 25 người khác bị thương. Vụ đánh bom thứ 2 xảy ra tại một điểm kiểm soát do lực lượng quân đội Syria tự do kiểm soát vốn được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn khiến 6 người chết và 4 người khác bị thương.

Trong khi đó, theo hãng tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 người chết và 24 người bị thương trong 2 vụ tấn công liên tiếp tại khu vực miền Bắc Syria, trong đó vụ đánh bom nghiêm trọng nhất tại trung tâm thành phố Azaz.

Trước đó, cùng ngày, tại thị trấn Afrin, Tây Bắc Syria cũng xảy ra vụ đánh bom khủng bố khiến ít nhất 6 người chết và 29 người khác bị thương.

Tính đến nay đã 10 năm kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria. Chiến sự kéo dài khiến hơn 387.000 người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người phải rời bỏ đất nước đi tị nạn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nhà lãnh đạo Aung Suu Kyi

Nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức cấp cao của đảng cầm quyền tại Myanmar đã bị bắt trong các vụ đột kích của quân đội vào rạng sáng 1/2.

Ngày 31-1, Reuters dẫn tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết, Bộ trưởng Thương mại nước này Liz Truss ngày 1-2 sẽ chính thức đề nghị với những người đồng cấp Nhật Bản và New Zealand về việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hãng tin ABC ngày 30-1 dẫn lời Tổng thống Italia Sergio Mattarella cho biết, các đảng đối lập trong quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ sau một số cuộc tham vấn.

UAE sẽ cấp quốc tịch cho người nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng.

UAE sẽ cấp quốc tịch cho những người nước ngoài đủ điều kiện để thu hút nhân tài nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục