300 nghị sĩ Myanmar cam kết đấu tranh vì dân chủ sau đảo chính

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/2/2021 | 8:13:57 AM

Gần 300 nghị sĩ Myanmar đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để tuyên bố mình là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân sau khi quân đội lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính.

Người dân Myanmar xuống đường biểu tình ngày 6/2 ở Yangon
Người dân Myanmar xuống đường biểu tình ngày 6/2 ở Yangon

Các nghị sĩ đã cùng kí vào một tuyên bố, trong đó bác bỏ việc tiếp quản của chính quyền quân sự, và cam kết sẽ đấu tranh cho nền dân chủ.

Tuyên bố được đăng trên Facebook bởi người phụ trách truyền thông của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Trước đó, đảng NLD dự định tổ chức cuộc họp Quốc hội đầu tiên vào ngày 1/2. Nhưng kế hoạch bất thành vì quân đội tiến hành một cuộc đảo chính và bắt giữ hàng loạt quan chức NLD, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint.

Phía quân đội cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận, và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm.

Ngay sau cuộc đảo chính, quân đội Myanmar ra quyết định cấm một số xã hội. Mạng internet cũng thường xuyên gặp sự cố.

Nhà cung cấp dịch vụ di động và internet Telenor hôm thứ Bảy xác nhận rằng việc mất internet là do quân đội yêu cầu.

NetBlocks, dịch vụ theo dõi lưu lượng truy cập internet, cho biết lưu lượng kết nối internet chỉ ở mức 16% so với mức thông thường.

Vụ cắt mạng có thể được quân đội tiến hành nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình diễn ra tại Yangon vào sáng thứ Bảy.

Hàng nghìn người đã tập trung bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố trước đó để phản đối đảo chính, và yêu cầu thả bà Aung San Suu Kyi.

(Theo TPO)

Các tin khác
Nhà máy sản xuất máy bay Airbus tại Toulouse, Pháp

Sau 4 năm quan hệ có phần nguội lạnh và nhiều lần rơi vào căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump do bất đồng về các chính sách thương mại, giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã có những chuyển động mới nhằm cải thiện quan hệ thương mại giữa hai bên.

ảnh minh họa

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với hơn 50 nghìn lao động nhập cư làm việc cho khoảng 500 doanh nghiệp Trung Quốc.

Bà Yoo Myung-hee (trái) và bà Ngozi Okonjo-Iweala.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên và người châu Phi đầu tiên lãnh đạo Tổ chức Thương mại thế giới, do đối thủ rút lui.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg

Ông Pete Buttigieg, 39 tuổi, trở thành người đồng tính công khai đầu tiên là bộ trưởng cấp nội các và cũng là một trong những bộ trưởng giao thông trẻ nhất trong lịch sử Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục