Valentine: Các cặp đôi hẹn hò thế nào giữa đại dịch COVID-19?

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/2/2021 | 10:50:14 PM

Lễ Valentine năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hẹn hò của các cặp tình nhân.

Chọn quà Valentine tại Vancouver, Canada
Chọn quà Valentine tại Vancouver, Canada

Hẹn hò, việc tưởng chừng như rất đỗi bình thường đối với các cặp đôi, đã thay đổi một cách chóng mặt kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Những buổi hẹn hò, ăn uống tại nhà hàng, xem phim tại rạp chiếu bóng giờ đây đã được thay thế bởi những tin nhắn, lời chúc qua các nền tảng trực tuyến.

Đại dịch COVID-19 đã phần nào định hình lại cách thức hẹn hò giữa các cặp đôi. Trong khi có những cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định tốt đẹp, thậm chí tổ chức lễ cưới ngay trong đại dịch, cũng có những cặp đôi gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ của mình.

Nhân ngày lễ tình nhân 14.2, trang Euro News điểm lại những trải nghiệm có một không hai của các cặp đôi trong quãng thời gian bị phong toả do đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi cách ly cùng nhau ngay sau khi gặp mặt” – Natalia, Pháp

Natalia gặp nửa kia của mình trên Tinder vào tháng 1.2020, họ đã hẹn hò được một thời gian ngắn. Khi lệnh phong tỏa được ban bố trên toàn Châu Âu, bao gồm cả Pháp, người yêu cô rơi vào trạng thái vô gia cư do người bạn sống cùng anh bị kẹt tại Morocco vì đại dịch. Do đó, cô đã mời anh đến ở tại nhà mình bởi cô có một phòng trống do bạn cùng phòng cô để lại.

Cô cho biết đây là một trong những quyết định điên rồ nhất của mình, có những lúc cô tự hỏi bản thân rằng mình đã nghĩ gì vào lúc đó. Tại thời điểm ấy, cô cho rằng đây là một phép thử tốt nhằm kiểm chứng xem mối quan hệ giữa họ sẽ diễn tiến như thế nào khi họ ở cùng nhau. Hiện tại cô cho biết họ sống cùng nhau rất thoải mái, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có nửa kia ở bên.

Sử dụng các ứng dụng hẹn hò như một cách để tìm kiếm bạn đời

Đại dịch buộc các khu dịch vụ tập trung đông người như bar, club phải đóng cửa. Do đó, lượng người độc thân sử dụng các ứng dụng hẹn hò tăng đột biến với Tinder đứng đầu danh sách. Khẩu hiệu "quarantine & chill” đã trở nên vô cùng phổ biến đối với người dùng Tinder trong khoảng thời gian này.

"Tôi đã có trải nghiệm không tệ sau khi chia tay với người yêu cũ” – Fred, Pháp

Fred, một công dân độc thân tại Pháp cho biết, anh đã có những trải nghiệm đáng nhớ với việc hẹn hò trong đại dịch. Anh cho biết, khó khăn lớn nhất là địa điểm hẹn hò, khi giờ đây những địa điểm phổ biến như rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar đều đóng cửa. Do đó anh đã sử dụng phương pháp mới: Hẹn hò khi đi dạo. Việc đi bộ và nói chuyện qua điện thoại giúp giảm thiểu tối đa những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện cũng như việc phải nghĩ ra các lý do khác nhau để rời khỏi buổi hẹn.

"Chúng tôi đã phải sống một cuộc sống cách ly, nhưng rồi mọi thứ đã trở lại bình thường” – Bruna, Brazil.

Bruna, sống tại Brazil, cho biết đại dịch đã đưa cô và người yêu đến gần nhau hơn. Vào tháng ba, cô bắt đầu dành thời gian cùng người yêu vào cuối tuần tại nhà của một trong hai người. Cùng nhau họ đã tạo nên những buổi hẹn hò cách ly trong nhà bao gồm các hoạt động như ăn tối, tập yoga, xem phim và uống cafe sáng. Họ đã tạo ra môi trường hẹn hò cho riêng mình, đồng thời vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương cách ly cũng như giữ an toàn cho bản thân.

Những cách thức hẹn hò khác

Ngoài việc đi dạo cùng nhau qua mạng, Tinder cho biết họ đã chứng kiến những khuynh hướng hẹn hò mới lạ khác được đưa vào thực tế. Điển hình là việc hẹn hò qua các chương trình truyền hình. Tại Anh, có những người đã phát trực tuyến những bộ phim hoặc truyền hình thực tế và xem cùng nửa kia của mình.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Bó hoa thực tế cho ngày Valentine của Vlogger Philippines

Một nam giới Philippines đã giải quyết mối trăn trở về quà tặng cho những cặp tình nhân trong ngày Valentine năm nay.

Đường phố ở thủ đô Matxcơva ngập trong tuyết

Trận bão tuyết diễn ra trong suốt hai ngày qua ở thủ đô Matxcơva-và một số khu vực khác của nước Nga tiếp tục gây ra nhiều trở ngại về giao thông đi lại. Riêng ở Matxcơva, chính quyền dự kiến mất 5 ngày để làm sạch thành phố khỏi tuyết.

Ông Trump bị cáo buộc kích động bạo lực ở Đồi Capitol hôm 6/1

Chỉ có 57 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu luận tội Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu không đạt con số 67 phiếu ủng hộ cần thiết để luận tội vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Nhật Bản.

Ngày 13/2, một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Nhật Bản, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục