WTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sử

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/2/2021 | 3:07:33 PM

"Một WTO vững mạnh là rất quan trọng nếu chúng ta muốn phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng khỏi sự tàn phá của COVID-19", tân tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala tuyên bố ngày 16-2 (giờ Việt Nam).

Tân tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala
Tân tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala

Theo Hãng thông tấn AFP, nhiệm kỳ của cựu bộ trưởng tài chính Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala, sẽ bắt đầu từ ngày 1-3 tới đến hết ngày 31-8-2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có người đứng đầu là một phụ nữ gốc Phi.

Phiên bỏ phiếu lựa chọn bà Okonjo-Iweala được tiến hành theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của phần lớn các nước thành viên WTO, bao gồm Mỹ và Trung Quốc.

"Bà ấy không được chọn vì bà ấy là nữ hay vì bà ấy đến từ châu Phi, mà bởi vì bà ấy nổi bật với tư cách là ứng viên có trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất tốt nhất cho nhiệm vụ khó khăn hiện nay", một nhà ngoại giao phương Tây nói với AFP.

WTO rơi vào tình trạng không có tổng giám đốc kể từ năm ngoái sau khi ông RobertoAzevedo từ chức trước thời hạn.

"Tôi mong muốn được làm việc với các thành viên để định hình và thực hiện các phản ứng chính sách mà chúng ta cần để đưa nền kinh tế toàn cầu phát triển trở lại", bà Okonjo-Iweala phát biểu sau khi được chọn.

Là người phụ nữ đầu tiên và là người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo WTO, nhiệm vụ của bà Okonjo-Iweala được đánh giá sẽ không dễ dàng.
 
Tân tổng giám đốc WTO sẽ phải đối mặt với một tổ chức đang sa lầy trong nhiều cuộc khủng hoảng. Ngay cả trước khi COVID-19 làm suy thoái nền kinh tế toàn cầu, WTO đã phải vật lộn để kiềm chế căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như các xung đột thương mại khác.

"Mỹ rất mong muốn làm việc với bà Okonjo-Iweala để đảm bảo tổ chức này phát huy hết tiềm năng của mình như một cơ quan thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công bằng thông qua thương mại", ông David Bisbee, phó đại sứ Mỹ tại WTO, khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, gọi đây là "thời khắc lịch sử đối với toàn thế giới", đồng thời cam kết dành sự ủng hộ hoàn toàn của châu Âu đối với Okonjo-Iweala.

Bà Okonjo-Iweala đã trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Nigeria trong các giai đoạn 2003-2006 và 2011-2015. Bà cũng kiêm nhiệm chức ngoại trưởng trong một thời gian ngắn năm 2006. Là một nhà kinh tế và là một chuyên gia về phát triển quốc tế, bà có bằng kinh tế của Đại học Harvard và bằng tiến sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết hơn 150 triệu người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo về thời tiết giá lạnh trên diện rộng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 15/2 thông báo sẽ triển khai chương trình "Làm việc mùa vụ cho người nước ngoài cư trú trong nước".

Vị trí Đảo Hans.

Trên toàn cầu, nhằm tranh giành lãnh thổ, các cuộc chiến đã diễn ra liên tục và dữ dội, tuy nhiên, trong trường hợp Đảo Hans, hai quốc gia có mâu thuẫn với nhau đã có một cách khác khẳng định yêu sách của mình.

Ông Peter Beyer.

Giai đoạn đầu tiên có thể là việc ký kết một hiệp định mà Mỹ và châu Âu bãi bỏ tất cả thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và ở bước thứ hai, châu Âu và Mỹ sẽ thảo luận các lĩnh vực gây tranh cãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục