Ấn Độ: 54 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/2/2021 | 9:13:01 AM

Ngày 20-2, giới chức Ấn Độ xác nhận, 54 trong tổng số 61 hành khách có mặt trên chiếc xe buýt gặp nạn tại bang Madhya Pradesh 4 ngày trước đó đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại nơi xảy ra vụ tai nạn.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 16-2, sau khi chiếc xe buýt kể trên lao xuống một con kênh gần làng Patna thuộc quận Sidhi, cách thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, khoảng 493km về phía Đông.

Các nhà chức trách đã ngăn nước vào kênh từ đập Bansagar gần đó để tạo điều kiện cho nỗ lực cứu hộ. Sau chiến dịch kéo dài suốt 5 ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng tại khu vực cách địa điểm của vụ tai nạn 30km. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 61 hành khách đã có mặt trên chiếc xe buýt chỉ có 32 chỗ ngồi. Vụ việc khiến 54 người thiệt mạng. 7 trường hợp may mắn sống sót do tự bơi vào bờ hoặc được người dân địa phương giải cứu. Chính quyền địa phương đã ra lệnh điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc.

Các vụ tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ do chở quá tải, hệ thống đường sá xuống cấp và tình trạng lái ẩu. Theo Bộ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari, mỗi ngày, nước này ghi nhận 415 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ. 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Động thái Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa đối với bang Texas nhằm mở đường cho sự hỗ trợ của chính quyền liên bang.

Bitcoin liên tục tăng giá mạnh gần đây.

Hàng loạt yếu tố, trong đó có động thái từ các doanh nghiệp lớn, đã đẩy giá của tiền ảo bitcoin liên tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung tại Jakarta, Indonesia 3/11/2014. Ảnh Tư liệu

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ cả Trung Quốc và ASEAN đều quan tâm đến tình hình ở Myanmar cũng như việc khôi phục và duy trì hòa bình, ổn định ở quốc gia này.

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông vào tháng 9.2019.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19.2 cho hay nước này quan ngai Luật Hải cảnh của Trung Quốc có thể làm leo thang các tranh chấp biển và được kích hoạt để củng cố những yêu sách biển phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục