Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/3/2021 | 7:41:22 AM

Bà Gina Raimondo đã nhận được 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống từ các nhà lập pháp tại Thượng viện, để trở thành người lãnh đạo Bộ Thương mại Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Biden.

Bà Gina Raimondo trở thành Bộ trưởng Thương mại Mỹ.
Bà Gina Raimondo trở thành Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Ngày 2/3, Bộ Thương mại Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden đối với bà Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bà Raimondo, Thống đốc bang Rhode Island từ năm 2015, đã nhận được 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống từ các nhà lập pháp tại Thượng viện, để trở thành người lãnh đạo Bộ Thương mại Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Biden.

Để cử của bà Gina Raimondo đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên đảng Cộng hòa do những phát biểu của cá nhân liên quan tới công ty viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc điều trần xác nhận tại Thượng viện Mỹ, bà Raimondo cho biết sẽ xem xét chính sách và tham khảo ý kiến của các nhà lập pháp, các đồng minh và các chuyên gia trong ngành, nhưng không cam kết cụ thể về việc giữ công ty Huawei của Trung Quốc trong danh "danh sách thực thể” chịu lệnh trừng phạt của Bộ Thương mại Mỹ.

Từ tháng 5/2019, chính quyền cựu Tổng thống Trump đã đưa công ty Huawei vào "danh sách thực thể" khiến công ty này bị hạn chế mua hàng hóa và công nghệ từ Mỹ.

Ngoài vấn đề trên, bà Raimondo cũng phải đối mặt với các câu hỏi về cải cách một đạo luật đang gây tranh cãi, cung cấp cho các công ty công nghệ lá chắn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của bên thứ ba được đăng trên các nền tảng của họ.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở miền Nam California vào sáng 2/3.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa xe đầu kéo và một chiếc SUV (xe thể thao đa dụng) ở miền Nam California, Mỹ vào sáng 2/3.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (1/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Ông Sam Rainsy tại Malaysia vào tháng 11/2019.

Cùng với mức án phạt tù, các thành viên còn bị tước quyền bầu cử và ứng cử.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại phiên tòa.

Ngày 1/3, trong một phiên tòa diễn ra tại thủ đô Paris – Pháp, cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã bị kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, về các tội danh tham nhũng và hối lộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục