Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào người châu Á và người gốc Á tại một số nước trong đại dịch COVID-19.
|
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
|
Mặc dù không nêu rõ cụ thể từng vụ việc, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, nhận định rằng, tại một số nước, phụ nữ châu Á đang trở thành đối tượng bị tấn công do bị hằn thù và phân biệt đối xử. Ông Hag nhấn mạnh, hàng nghìn vụ việc xảy ra trong năm qua đã cho thấy lịch sử trải dài suốt bao thế kỷ phân biệt đối xử với phụ nữ, định kiến với phụ nữ, bóc lột và lạm dụng phụ nữ vẫn tồn tại. Ông cho biết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phải lên tiếng về tình trạng này sau vụ xả súng hồi tuần trước ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ khiến 8 người gốc Á thiệt mạng, trong đó có tới 6 phụ nữ.
Ông Hag cũng cho biết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời tuyên bố sát cánh đoàn kết với tất cả những ai đang phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và xâm phạm nhân quyền. Ông Antonio Guterres đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi hành vi bạo lực này.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc đối với người châu Á và người gốc Á đang gia tăng tại Mỹ. Xu hướng này xảy ra đúng vào thời điểm đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên thế giới. Riêng trong năm 2020, đã có gần 3.800 vụ bạo lực nhằm vào người gốc Á.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mạnh mẽ tình trạng "phân biệt chủng tộc có tính hệ thống và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng" cản trở sự phát triển của Mỹ lâu nay, đồng thời cam kết sửa đổi các luật liên quan nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử. Theo ông Biden, ông đã yêu cầu Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua Đạo luật về tội ác thù hận trong đại dịch nhằm thúc đẩy phản ứng của Chính phủ Liên bang đối với vấn nạn này.
(Theo HNMO)
Liên hợp quốc ngày 23-3 cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn ở trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 560 người bị thương và 45.000 người phải tháo chạy.
Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay 23-3 thông báo đã tịch thu nhà của cựu tổng thống Park Geun Hye để bán đấu giá vì bà không trả được khoản tiền phạt 19 triệu USD vì tội nhận hối lộ.
Một chiếc xe buýt bị nổ lốp, mất lái và đâm vào một bụi cây ở bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria khiến 19 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương.
Các thẩm phán của Tòa án cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của Shibuya, đồng thời giữ nguyên bản án chung thân như tòa cấp dưới đã tuyên.