Tàu ngầm chở 53 người của Indonesia mất tích

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/4/2021 | 7:31:26 AM

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của hải quân Indonesia đã mất tích ngoài khơi đảo Bali ngày 21-4.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402.
Tàu ngầm KRI Nanggala-402.

Theo đài Sky News, tàu ngầm KRI Nanggala-402 (do Đức sản xuất), chở theo 53 người bị mất tích trong một cuộc tập trận ở vùng biển phía Bắc đảo Bali.

Phát ngôn viên hải quân Indonesia, Julius Widjojono, cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 tập trận phóng ngư lôi, sau đó mất liên lạc.

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Indonesia Hadi Tjahjanto nói với Reuters: "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 53 người trên tàu ngầm trong các vùng biển của Bali, cách hòn đảo này 96 km. Tàu ngầm bị mất liên lạc lúc 4 giờ 30 phút sáng 21-4 (giờ địa phương)".

Ông Tjahjanto đang hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ Úc và Singapore để tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích. Bộ quốc phòng Úc và Singapore chưa trả lời khi được Reuters liên lạc.

Theo trang web của quân đội Indonesia, tàu ngầm KRI Nanggala-402 nặng 1.395 tấn, được đóng vào năm 1978. Nó trải qua một đợt tu sửa kéo dài 2 năm ở Hàn Quốc, hoàn thành vào năm 2012.

Trong những năm qua, hạm đội tàu ngầm gồm 12 chiếc của Indonesia bị giảm xuống còn 5 chiếc - bao gồm 2 chiếc Type 209 do Đức chế tạo và 3 chiếc mới hơn của Hàn Quốc.

Indonesia đã và đang tìm cách nâng cấp khả năng quốc phòng của mình nhưng một số thiết bị cũ kỹ của nước này như máy bay vận tải quân sự góp phần gây ra những vụ tai nạn chết người.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Hiện trường vụ đánh bom.

Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực để xe của một khách sạn ở thành phố Quetta khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Hiện lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm.

Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Donbass năm 2015.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban thành luật cho phép huy động lính dự bị phục vụ quân đội mà không cần phải thông báo lệnh tổng động viên.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/4/2021.

Phương pháp SATORI xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của các nhà nghiên cứu Nhật Bản có thể cho kết quả trong vòng chưa đầy 5 phút - kỷ lục nhanh nhất trên thế giới tại thời điểm hiện nay.

Vào lúc 16h hôm nay (21/4 giờ Hà Nội), tại gian triển lãm Trung tâm Manezh, Tổng thống Nga V.Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục