Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan thành lập kênh liên lạc về Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 2:03:03 PM

Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran nhất trí cần tăng cường liên lạc và phối hợp, thống nhất quan điểm, phát huy ảnh hưởng tích cực và đóng vai trò xây dựng trong việc ổn định tình hình ở Afghanistan.

Người tị nạn Afghanistan tại các khu lều tạm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, ngày 31/8/2021.
Người tị nạn Afghanistan tại các khu lều tạm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, ngày 31/8/2021.

Ngày 16/9, tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, ngoại trưởng 3 nước Trung Quốc, Nga, Pakistan và Trợ lý ngoại trưởng Iran Seyed Rasoul Mousavi đã tiến hành cuộc họp trực tuyến về vấn đề Afghanistan. 

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc, Nga, Pakistan cũng như Iran cần tăng cường liên lạc và phối hợp, thống nhất quan điểm, phát huy ảnh hưởng tích cực và đóng vai trò xây dựng trong việc ổn định tình hình ở Afghanistan.

Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực hy vọng một chính phủ mới ở Afghanistan sẽ mang tính đa đại diện, đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố và thân thiện với các nước láng giềng.

Kết thúc cuộc họp, cả 4 nước đã nhất trí thiết lập kênh thông tin liên lạc và phối hợp về vấn đề Afghanistan.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ Afghanistan rơi vào các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo sau khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền lực tại nước này.

Theo người phát ngôn IMF Gerry Rice, mọi kênh tiếp xúc của IMF với Afghanistan vẫn đang bị đình chỉ, đồng nghĩa với việc nguồn tài trợ của tổ chức này cho quốc gia Tây Nam Á đã bị tạm ngừng.

Ông Rice cho hay trọng tâm trước mắt của IMF là trợ giúp người dân Afghanistan bằng cách cho phép dòng kiều hối và chuyển tiền quy mô nhỏ, đồng thời cung cấp viện trợ cho các quốc gia đang tiếp nhận người Afghanistan tị nạn.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag.

Hôm qua (16/9), Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag đã từ chức, sau khi đa số nghị sỹ Quốc hội cho rằng bà đã xử lý không tốt việc sơ tán người tị nạn khỏi Afghanistan vào tháng trước.

Ảnh chụp ngày 8/9 ở St.Petersburg, tại một trạm xe buýt được trang trí bằng các áp phích bầu cử Hạ viện.

Theo dõi TGVN trênBaoquocte.vn. Ngày 17/9, Nga tiến hành bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) nhằm bầu ra các nhà lập pháp mới ‘làm việc vì lợi ích của đất nước và nhân dân Nga’.

Ảnh minh họa (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc ngày 16/9 thông báo, nước này đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các đảo Minamikojima, Kitakojima và Uotsuri trên quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.

Nhật Bản vẽ đường ranh giới đỏ quanh chuỗi đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông, sẵn sàng đẩy lùi hành động quân sự ngày càng hung hăng của Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục