Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt nhiều công dân Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2022 | 2:42:27 PM

Ngày 21/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt gần 200 quan chức, doanh nhân, nhân vật hoạt động văn hoá và nhiều người có liên quan khác của Nga.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh tư liệu
Quang cảnh bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh tư liệu

Nghị sĩ Tom Malinowski thuộc đảng Dân chủ ở bang New Jersey (Mỹ), người đề xuất dự luật này, cho biết những cá nhân trong danh sách trừng phạt có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong danh sách trừng phạt mới có Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tổng thống Nga Magomedsalam Magomedov, Trợ ký Tổng thống kiêm Chủ tịch Hiệp hội lịch sử quân sự Nga Vladimir Medinsky, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ella Pamifilova, Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán Alexei Kudrin, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiulina, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov và các Phó Thủ tướng Victoria Abramchenko, Tatina Golikova, Alexander Novak...

Hiện dự luật vẫn chưa được Thượng viện Mỹ xem xét. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục