Triều Tiên phóng bốn tên lửa thể hiện năng lực phản công hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/2/2023 | 9:03:59 AM

Triều Tiên vừa phóng thử bốn tên lửa hành trình chiến lược trong cuộc tập trận nhằm thể hiện khả năng phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch, báo chí nhà nước đưa tin ngày 24/2.

Triều Tiên tuyên bố vừa phóng thử bốn tên lửa hành trình.
Triều Tiên tuyên bố vừa phóng thử bốn tên lửa hành trình.

Cuộc tập trận ngày 23/2 có sự tham gia của đơn vị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên, đã phóng bốn tên lửa Hwasal-2 ở khu vực thành phố Kim Chaek, tỉnh Bắc Hamgyong, về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, bản tin của KCNA cho biết.

Cũng theo KCNA, các đơn vị khác triển khai huấn luyện hoả lực tại các địa điểm mà không bắn đạn thật.

Bốn tên lửa hành trình chiến lược đã bắn trúng một mục tiêu sau khi "vượt qua quãng đường 2.000km trên quỹ đạo hình elip trong 10.208 – 10.224 giây", theo KCNA.

Cuộc tập trận thể hiện "thế trận chiến tranh của lực lượng hạt nhân Triều Tiên, củng cố năng lực phản công hạt nhân huỷ diệt chống lại các lực lượng thù địch”, KCNA viết.

Hàn Quốc và Nhật Bản chưa đưa ra thông báo nào về đợt phóng này. Hai nước thường xuyên phát hiện và báo cáo về các vụ phóng vũ khí của Triều Tiên.

Ngày 23/2, Lầu Năm Góc cho biết các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia một đợt diễn tập mô phỏng, tập trung vào khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngày 22/2, các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này nói rằng, Triều Tiên có thể phóng thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa ở quỹ đạo thấp hơn, đường bay dài hơn và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 trong năm nay để hoàn thiện năng lực vũ khí.

(Theo TPO)

Các tin khác
Nhật Hoàng Naruhito tại buổi lễ mừng Năm mới ở Tokyo, ngày 2/1/2020. Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật hoàng Naruhito vừa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước những gì mà người dân tại các khu vực xung đột trên toàn cầu đang phải hứng chịu và cầu nguyện cho hòa bình ở Nhật Bản và phần còn lại của thế giới.

Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary.

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó tuyên bố, nước này sẽ ngăn chặn Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) và ban lãnh đạo của tập đoàn này.

Binh sĩ gác trên đường phố tại Naypyidaw, Myanmar. Ảnh tư liệu

Tân Hoa xã đưa tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar ngày 22/2 đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại 3 thị trấn khác thuộc vùng Sagaing của nước này.

Quốc hội Nga.

Cả Thượng viện và Hạ viện Nga đã thông qua dự luật hạn chế sử dụng từ ngoại trong tiếng Nga, yêu cầu các thực thể công và tư chỉ sử dụng từ Nga trong giao tiếp chính thức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục