Iran cam kết tiếp tục nỗ lực để hoàn tất đàm phán hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/3/2023 | 2:48:58 PM

Iran đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Iran là tuân thủ giới hạn đỏ, bảo vệ lợi ích quốc gia và đạt một thỏa thuận có thể chấp nhận với tất cả các bên.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố nước này sẽ kiên định con đường ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh việc đạt thỏa thuận trong đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là phù hợp với lợi ích quốc gia.

Iran đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với Mỹ và các nước phương Tây khác rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Iran là tuân thủ giới hạn đỏ, bảo vệ lợi ích quốc gia và đạt một thỏa thuận có thể chấp nhận đối với tất cả các bên.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định nước này sẽ không bao giờ rời khỏi bàn đàm phán, cũng như sẽ không nhượng bộ quá giới hạn ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân, mang tên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), với các cường quốc thế giới vào tháng 7/2015, đồng ý đưa ra một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran, khiến nước này phải giảm một số cam kết hạt nhân theo thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán về sự hồi sinh của JCPOA bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), tuy nhiên không đột phá nào đạt được sau vòng đàm phán mới nhất vào tháng 8/2022.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vai trò của ông Ned Price khi tổ chức hơn 200 cuộc họp báo, đóng vai trò là bộ mặt và tiếng nói của chính sách đối ngoại của Mỹ.

Người di cư từ Pháp băng qua Eo biển Manche vào Anh. Ảnh tư liệu

Chính phủ Anh ngày 7/3 công bố kế hoạch mới nhằm mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh qua Eo biển Manche.

Liên hợp quốc cảnh báo tiến bộ về quyền của phụ nữ đang thụt lùi.

Ngày 6/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) cho biết, theo các dự báo mới nhất, thế giới cần thêm 300 năm để đạt bình đẳng giới hoàn toàn trong bối cảnh tiến bộ về quyền của phụ nữ đang bị thụt lùi.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người mất tích sau khi lở đất xảy ra.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ lở đất tại đảo Searasan thuộc khu vực Natuna xa xôi. Theo số liệu mới nhất có 15 người thiệt mạng và khoảng 42 người mất tích sau thảm họa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục