Xe bus lao xuống vực ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/4/2023 | 8:13:29 AM

Một chiếc xe bus chở hàng chục thành viên của một đoàn ca nhạc đã trượt khỏi đường cao tốc và rơi xuống một hẻm núi ở miền Tây Ấn Độ hôm 15/4.

Cảnh sát và các quan chức cứu hộ kiểm tra đống đổ nát của chiếc xe bus.
Cảnh sát và các quan chức cứu hộ kiểm tra đống đổ nát của chiếc xe bus.

Vụ xe bus lao xuống vực nói trên khiến 13 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương, cảnh sát Ấn Độ cho biết.

Atul Zende, một sĩ quan cảnh sát, cho biết chiếc xe bus đang trên đường đến thành phố Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, thuộc bang Maharashtra, từ thành phố Pune, nơi các nghệ sĩ vừa tổ chức buổi biểu diễn.


Hiện trường vụ tai nạn xe bus. 

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn xe bus ngay lập tức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn hiện chưa được xác định chính xác và đang được điều tra.

Chiếc xe bus này chở 42 hành khách đang chạy trên đường cao tốc gần Khopoli ở quận Raigad của bang Maharashtra, cách Mumbai khoảng 43 dặm (khoảng 69 km) thì tai nạn xảy ra.

Theo ông Zende, hầu hết các hành khách thiệt mạng là thành viên của đoàn ca nhạc đến từ Mumbai. Các nhân viên cứu hộ đã đưa những người bị thương nặng ra khỏi đống đổ nát của chiếc xe bus và đưa họ đến bệnh viện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn và tuyên bố hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân.

Tai nạn đường bộ chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do lái xe ẩu, đường sá được bảo trì kém và phương tiện cũ kỹ. Theo cảnh sát nước này, hơn 110.000 người thiệt mạng mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp Ấn Độ.

(Theo VTV)

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/4 tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mỹ hạn chế áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác với hàng hóa Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong một cuộc họp trực tuyến tháng 4/0222.

Ông Medvedev tuyên bố Ba Lan sẽ không còn tồn tại nếu một cuộc xung đột trực diện nổ ra giữa Nga và NATO, bất kể kết quả ra sao.

Tàu chở ngũ cốc di chuyển dọc Eo biển Bosphorus tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3/8/2022.

Tổng thư ký Liên hợp quốc đã gửi thư cho Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về việc thực thi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc sau khi không có tàu chở ngũ cốc nào được tiến hành kiểm tra trong ngày 11/4.

Các thành viên Wagner tham gia chiến dịch tiến công Bakhmut ngày 17/1.

Liên minh châu Âu đưa công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga vào danh sách trừng phạt vì tham chiến ở Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục