Ông Kim Jong-un ra lệnh phóng vệ tinh do thám quân sự

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2023 | 7:35:55 AM

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho các quan chức nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân.

Hôm 19/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch.

Chỉ thị được đưa ra trong chuyến đi thị sát cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia vào hôm 18/4 của ông Kim Jong-un. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un cũng đã ra lệnh triển khai nhiều vệ tinh do thám để tăng cường khả năng giám sát của đất nước.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, kế hoạch phóng và vận hành vệ tinh do thám là "nhiệm vụ chính quan trọng nhất" để Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự, nâng cao khả năng răn đe, chống lại "mối đe dọa" từ Mỹ và Hàn Quốc.

Tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố thực hiện cuộc thử nghiệm quan trọng giai đoạn cuối cùng để phát triển vệ tinh do thám quân sự và sẽ chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh trước thời điểm cuối tháng 4.

Thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây. Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi đường dây liên lạc quân sự với Hàn Quốc kể từ ngày 7/4.

Hôm 14/4, Triều Tiên cho biết nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18, mô tả đây là bước đột phá chiến lược. Theo KCNA, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 "thúc đẩy tư thế phản công hạt nhân và mang lại sự thay đổi về tính thực tế của chiến lược tấn công quân sự".

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên cũng thực hiện nhiều hoạt động quân sự, công bố đầu đạn hạt nhân mới với kích thước thu nhỏ, thử nghiệm tàu lặn không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ.

(Theo VTC)

Các tin khác
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu sau khi được trao tặng Huy chương khoa học Harnack tại buổi lễ ở thủ đô Berlin ngày 29/6/2021. Ảnh tư liệu.

Ngày 17/4, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao tặng Huân chương Công trạng Đại tinh thập tự cho cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Hiện trường vẫn bị phong tỏa vào ngày 16-4.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một phòng khiêu vũ tại TP Dadeville, bang Alabama, hiện đã có 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, hầu hết là thanh thiếu niên.

Ủy ban châu Âu (EC) phản đối Ba Lan và Hungary đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và một số loại thực phẩm khác từ Ukraine.

Ngày 16-4, Ủy ban châu Âu (EC) lên tiếng phản đối việc Ba Lan và Hungary đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và một số loại thực phẩm khác từ Ukraine.

Khói bốc lên từ sân bay Khartoum ngày 15/4.

Quân đội Sudan giao tranh với lực lượng bán quân sự tại thủ đô Khartoum, khiến ít nhất 56 người chết, hàng trăm người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục