Ủy ban cố vấn EU đưa kế hoạch loại Hungary khỏi chức Chủ tịch EU

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/7/2023 | 8:03:57 AM

Cơ quan tư vấn độc lập cho Liên minh châu Âu đang vạch ra một kế hoạch chi tiết về biện pháp ngăn cản Hungary đảm nhận chức Chủ tịch Liên minh châu Âu dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ủy ban Meijers có trụ sở tại Hà Lan, một cơ quan bao gồm các chuyên gia pháp lý tư vấn cho Liên minh Châu Âu về việc đánh giá các đề xuất lập pháp đã đưa ra một loạt khuyến nghị, dựa vào đó Nghị viện Châu Âu có thể ngăn cản một quốc gia thành viên đảm nhận chức chủ tịch luân phiên.

Theo đó, nhóm các chuyên gia đã trình bày ba kịch bản khác nhau tại cuộc họp của Ủy ban về Quyền tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ (LIBE) và Ủy ban về các vấn đề Hiến pháp (AFCO), trong đó các cơ quan này đã vạch ra các khả năng loại bỏ hoặc hạn chế quyền chủ tịch luân phiên đối với quốc gia thành viên. Các chuyên gia cũng đã đề nghị thay đổi thứ tự của các chủ tịch luân phiên. 

Điều đáng chú ý là điều này đã được thực hiện nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ trái với ý muốn của quốc gia liên quan như một biện pháp trừng phạt chính trị. Đề xuất tiếp theo là Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết đặt ra các điều kiện theo đó một quốc gia thành viên có thể bị loại khỏi chức vụ chủ tịch.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Hungary Gergely Gulyás phát biểu với báo giới nước này cho biết Hungary sẽ vẫn đảm nhiệm Chủ tịch luôn phiên EU vào năm 2024.

Trước đó, đầu tháng 6, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đặt ra nghi vấn liên quan đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Hungary trong vai trò chủ tịch luân phiên của EU vào năm tới với nhưng lo ngại về tình trạng suy thoái pháp quyền và vi phạm các giá trị cơ bản của EU.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại văn phòng ở Kiev (Ukraine), ngày 21-7.

Quốc hội Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các lực lượng Liên hợp quốc, tại thành phố Busan, ngày 27/7/2023.

Tối 27/7 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc đã cử hành lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Trung tâm điện ảnh Busan, cách thủ đô Seoul 320km về phía đông Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở thành phố Saint Petersburg, Nga vào ngày 27-7

Tổng thống Putin nói Nga sẽ tặng một số nước châu Phi hàng chục ngàn tấn ngũ cốc, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây đang khiến Matxcơva khó xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu phát biểu tại Abuja, Nigeria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 27/7 đã đệ trình danh sách 28 ứng cử viên lên Thượng viện để phê chuẩn vào các chức danh bộ trưởng trong nội các của ông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục