Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/7/2023 | 10:28:18 AM

Quốc hội Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại văn phòng ở Kiev (Ukraine), ngày 21-7.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại văn phòng ở Kiev (Ukraine), ngày 21-7.


Ngày 27-7, các nhà lập pháp Ukraine đã bỏ phiếu gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, theo tờ The Kyiv Independent.

Ngày 26-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình một đề xuất lên quốc hội để gia hạn 2 biện pháp trên đến ngày 15-11.

Theo hãng tin Ukrinform, việc gia hạn thiết quân luật được 347 nghị sĩ ủng hộ. Còn việc gia hạn tổng động viên được 334 nghị sĩ ủng hộ.

Tổng thống Zelensky lần đầu tiên tuyên bố thiết quân luật vào ngày 24-2-2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quốc hội Ukraine từng gia hạn 2 biện pháp trên nhiều lần.

Theo thiết quân luật, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể được gọi đi nhập ngũ, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

(Theo PLO)

Các tin khác
Tổng thống Yoon Suk Yeol đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các lực lượng Liên hợp quốc, tại thành phố Busan, ngày 27/7/2023.

Tối 27/7 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc đã cử hành lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Trung tâm điện ảnh Busan, cách thủ đô Seoul 320km về phía đông Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở thành phố Saint Petersburg, Nga vào ngày 27-7

Tổng thống Putin nói Nga sẽ tặng một số nước châu Phi hàng chục ngàn tấn ngũ cốc, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây đang khiến Matxcơva khó xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu phát biểu tại Abuja, Nigeria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 27/7 đã đệ trình danh sách 28 ứng cử viên lên Thượng viện để phê chuẩn vào các chức danh bộ trưởng trong nội các của ông.

Giá cao hơn có thể thúc đẩy doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã lợi dụng sự phụ thuộc lâu dài của Nga vào vận chuyển và bảo hiểm ở châu Âu làm đòn bẩy để kiềm chế nguồn thu mà Moskva có từ dầu thô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục