Lâm Thượng có hàng chục mô hình kinh tế hiệu quả

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/9/2023 | 5:25:46 AM

YênBái - Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện, nhân dân xã Lâm Thượng đã tích cực tham gia các loại hình phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp.

Mô hình chăn nuôi trâu bán công nghiệp của hộ gia đình ở xã Lâm Thượng.
Mô hình chăn nuôi trâu bán công nghiệp của hộ gia đình ở xã Lâm Thượng.

Đến nay toàn xã có 18 mô hình chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 10 con trở lên; 42 mô hình chăn nuôi lợn từ 10 - 30 con/lứa; 2 mô hình chăn nuôi gia cầm và gia cầm đặc sản với quy mô từ 300-500 con; 1 mô hình chăn nuôi dê với quy mô từ 30 con trở lên...

Khuyến khích, vận động nhân dân phát triển cây măng mai lên 350 ha, sản lượng trung bình hàng năm ước khoảng 5.250 tấn. Cùng với sản phẩm măng mai Lâm Thượng được công nhận đạt 3 sao OCOP, xã có 3 sản phẩm khác được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu bao gồm: "Gà trống thiến Lục Yên”, "Cá Bỗng Lục Yên” và "Vịt bầu Lâm Thượng”. 

Các mô hình kinh tế đã tạo việc làm, nâng cao giá trị của các sản phẩm nông, lâm nghiệp của địa phương; mang lại thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 46,3 triệu đồng/người/năm.

Nhờ đó, số hộ nghèo toàn xã giảm từ 402 hộ xuống còn 87 hộ nghèo (chiếm 5,96%) và 95 hộ cận nghèo (chiếm 6,36%); tỷ lệ nghèo đa chiều của xã dự kiến năm 2023 chỉ còn ở mức 12,19%.

Quang Tuấn

Các tin khác
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Al Haouz, Maroc, ngày 9/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiếp tục cập nhật về thương vong trong thảm họa động đất tại Maroc, tối 9/9, Bộ Nội vụ Maroc thông báo số người thiệt mạng hiện là ít nhất 1.037 người và trên 1.200 người bị thương.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ ở vùng núi Atlas của Maroc đã khiến nhiều toà nhà đổ sập trong đêm 8/9. Theo thông tin ban đầu, số người thiệt mạng có thể lên đến gần 300 người.

Nhà sản xuất máy bay không người lái Delair của Pháp đã giao một lô lớn máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Bom lượn của Nga gắn trên Su-34.

Nga được cho là đã phóng bom thông minh FAB-1500 M54 đầu tiên vào mục tiêu ở Ukraine. Loại bom này có uy lực vượt trội so với FAB-250 và FAB-500 vốn đã gây ra nỗi ám ảnh cho Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục