Mỹ nối lại hoạt động của các máy bay không người lái ở Niger

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/9/2023 | 2:10:38 PM

Quân đội Mỹ đã nối lại các chuyến bay không người lái và nhiệm vụ của máy bay có người lái bên ngoài căn cứ của Mỹ ở Niger trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố.

Máy bay không người lái của Mỹ.
Máy bay không người lái của Mỹ.

Thông tin trên được người đứng đầu Lực lượng Không quân của Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Tướng James Hecker, cho biết ngày 13-9.

Việc quân đội Mỹ nối lại các hoạt động nêu trên diễn ra hơn 1 tháng sau khi bị tạm dừng do cuộc đảo chính ngày 26-7 ở Niger, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ tại National Harbor, bang Maryland (Mỹ) hôm 13-9, Tướng Hecker cho biết các hoạt động trinh sát của máy bay không người lái Mỹ đã được nối lại "trong những tuần gần đây” sau cuộc đàm phán với các thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Thủ đô Niamey của Niger.

Hãng tin AP dẫn lời Tướng Hecker cho biết: "Trong một thời gian, chúng tôi không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào tại các căn cứ, họ gần như đóng cửa các sân bay. Thông qua tiến trình ngoại giao, chúng tôi hiện đang thực hiện một số lượng lớn các nhiệm vụ như đã làm trước đây”.

Niger là trung tâm chính cho các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến chống khủng bố, trinh sát và giám sát chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo ở khu vực Sahel của Tây Phi. Washington duy trì 2 căn cứ ở nước này, nơi có khoảng 1.100 lính Mỹ đồn trú.

(Theo ANTD)

Các tin khác
Cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan), ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau hơn một tuần bị đóng do vụ đụng độ giữa các lực lượng biên phòng hai nước, sáng 15/9, cửa khẩu biên giới Torkham đã được mở cửa trở lại cho người đi bộ và các phương tiện giao thông.

Cảnh đổ nát sau bão Daniel tại thành phố Derna, Libya ngày 11/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Liên hợp quốc, khoản viện trợ trị giá 71,4 triệu USD có thể giúp cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày và nơi trú ẩn tạm thời trong vòng 3 tháng tới cho khoảng 250.000 người bị ảnh hưởng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

"Chính trị là thỏa hiệp. Ngoại giao là thỏa hiệp. Lãnh đạo hiệu quả là thỏa hiệp". Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra ngày 13/9 trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, trước thềm Tuần lễ cấp cao Khóa họp 78 Đại hội đồng LHQ.

Bốn cảng xuất khẩu dầu của Libya đã mở cửa trở lại vào ngày 13/9 sau khi đóng cửa do bão Daniel quét qua Địa Trung Hải, gây thiệt hại nặng nề ở phía đông Libya, nơi các quan chức báo cáo có hơn 5.000 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục