Đảng Quốc gia New Zealand đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023 | 2:27:55 PM

Ngày 23-11, Đảng Quốc gia New Zealand cho biết, đã đạt được thỏa thuận với đảng ACT cánh hữu và đảng New Zealand First để thành lập một chính phủ liên minh, chấm dứt nhiều tuần đàm phán.

Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia New Zealand vẫy tay chào những người ủng hộ sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Auckland, New Zealand, ngày 14-10.
Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia New Zealand vẫy tay chào những người ủng hộ sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Auckland, New Zealand, ngày 14-10.

Đảng Quốc gia đã giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14-10 ở New Zealand nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của cả đảng ACT và đảng dân túy New Zealand First để thành lập chính phủ đa số. Các cuộc đàm phán đã kéo dài khi 3 bên phải thống nhất về chương trình nghị sự chính trị trong 3 năm tới và phân bổ các vị trí bộ trưởng.

Thủ tướng đắc cử Christopher Luxon nói với phóng viên trong cuộc họp báo hôm nay: "Chúng tôi đã kết thúc đàm phán với các bên. Những thỏa thuận đó hiện đang được các bên phê chuẩn và chúng tôi hy vọng sẽ có vào tối nay". Nhà lãnh đạo Winston Peters của đảng New Zealand First và David Seymour của đảng ACT đều xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc.

Đảng Quốc gia đã giành được sự ủng hộ của cử tri bằng các cam kết hỗ trợ cho những người New Zealand có thu nhập trung bình đang gặp khó khăn, kiểm soát mức lạm phát cao lịch sử cũng như giảm nợ cho đất nước. Dự kiến, ngân hàng trung ương công bố kế hoạch đưa lạm phát trở lại mục tiêu từ 1% đến 3%.

Việc thành lập chính phủ liên minh mới sẽ chấm dứt 6 năm chính phủ cánh tả do Đảng Lao động lãnh đạo. Đảng Lao động mất đi sự ủng hộ khi nhiều người dân New Zealand bất bình trước lệnh phong tỏa kéo dài vì Covid-19 và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp trong thời gian qua (Ảnh minh họa)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng số ca bệnh hô hấp tăng ở quốc gia Đông Á.

Người dân ngồi giữa đống đổ nát của ngôi nhà bị Israel tập kích ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza, hôm 22/11.

Israel nói thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas sẽ diễn ra ngày 24/11, muộn hơn một ngày so với thông báo trước đó.

Triều Tiên thông báo đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc, cảnh báo sẽ triển khai lực lượng mạnh hơn tới khu vực biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình với Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moskva chưa bao giờ từ chối đàm phán về giải pháp hoà bình cho xung đột đang diễn ra với Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục