253.000 người tử vong sớm vì ô nhiễm không khí tại châu Âu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/11/2023 | 8:52:33 AM

Trong báo cáo công bô mới đây, Cơ quan giám sát môi trường châu Âu cảnh báo ô nhiễm không khí là nguy cơ sức khoẻ môi trường hàng đầu đối với con người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, không khí độc hại làm gia tăng tỷ lệ tử vong sớm và gây ra một số bệnh về hô hấp và tim mạch như tiểu đường, hen suyễn, ung thư phổi hay đột quỵ.


Liên minh châu Âu đã ghi nhận 253.000 người tử vong sớm do ô nhiễm bụi mịn vào năm 2021, nhiều hơn 15.000 người so với năm 2020. Báo cáo cho biết thêm, 52 nghìn người tử vong do tiếp xúc với khí NO2 trên ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, phơi nhiễm cấp tính O3 khiến 22.000 người chết sớm, nhiều hơn 5 nghìn người so với năm 2020. 

Tuy nhiên, theo Giám đốc Cơ quan môi trường châu Âu Leena Yla-Mononen, Liên minh châu Âu (EU) vẫn đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động vì môi trường. Kế hoạch cam kết Liên minh châu Âu sẽ giảm ít nhất 55% số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm hạt mịn vào năm 2030 so với mức năm 2005. Cho đến nay, khối đã đạt được mức cắt giảm 41%.

Dữ liệu mới được công bố trong bối cảnh EU đang sửa đổi các quy định ràng buộc về chất lượng không khí để phù hợp hơn với các hướng dẫn nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế thế giới. Tuy nhiên, việc đặt ra các mục tiêu nghiêm ngặt hơn về ô nhiễm không khí đang gặp khó ở cả Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.

Tháng 9 vừa qua, bất chấp sự phản đối của các nhóm chính trị bảo thủ, Nghị viện châu Âu đã kêu gọi điều chỉnh các giới hạn ô nhiễm không khí phù hợp với tiêu chuẩn của WHO vào năm 2035 thay vì năm 2050 như đề xuất ban đầu.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một trong số những con tin được Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trên mạng xã hội X, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có 17 con tin, gồm 13 người Israel và 4 công dân Thái Lan, đã được đưa đến Ai Cập và đang trên đường tới Israel.

Đoàn xe chở hàng bốc cháy dữ dội ở biên giới Myanmar - Trung Quốc hôm 24/11

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tổ chức diễn tập tác chiến gần khu vực biên giới Myanmar sau vụ việc một nửa đoàn xe hơn 250 chiếc chở hàng hóa vào quốc gia Đông Nam Á bị thiêu rụi.

Một vụ nổ trên bầu trời Kiev hôm 19/11.

Ukraine nói rằng Nga triển khai 75 UAV tự sát, mức kỷ lục từ đầu chiến sự, để tập kích nước này.

Hiện trường vụ khoảng 12 xe chở hàng Trung Quốc bị thiêu ruị hôm 23-11 tại biên giới Myanmar.

Khoảng 120 xe chở hàng của Trung Quốc đã bị thiêu rụi tại cửa khẩu Kyinsankyawt, biên giới Myanmar và Trung Quốc, nghi do các nhóm sắc tộc thiểu số thực hiện vụ tấn công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục