Lũ lụt hoành hành Thái Lan và Malaysia

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/12/2023 | 9:31:06 AM

Hàng chục nghìn người ở miền Nam Thái Lan chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt, trong khi Malaysia gấp rút sơ tán người dân đến các trung tâm cứu trợ.

Thị trấn Rantau Panjang thuộc bang Kelantan (Malaysia) chìm trong biển nước. Ảnh: South China Morning Post
Thị trấn Rantau Panjang thuộc bang Kelantan (Malaysia) chìm trong biển nước. Ảnh: South China Morning Post

Theo Aljazeera, lũ lụt tại miền Nam Thái Lan gây ngập các tuyến đường bộ và đường sắt, buộc nhiều trường học đóng cửa và khiến người dân mắc kẹt trên mái nhà.

Đài truyền hình PBS của Thái Lan đưa tin, tỉnh Narathiwat ở phía Nam gần biên giới với Malaysia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với một số quận ngập nước trong nhiều ngày. Ít nhất 10 trường học ở các tỉnh Narathiwat và Yala lân cận đã buộc phải ngừng hoạt động.

Những trận mưa xối xả trong nhiều ngày cũng làm ít nhất 7 tàu ở vịnh Thái Lan và biển Andaman chìm, tính từ ngày 22-12. Cơ quan Quản lý đường sắt quốc gia Thái Lan (SRT) thông báo, tình trạng sụt lún đường ray đã ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt, khiến nhiều chuyến tàu hướng về phía Nam phải dừng lại ở thành phố Yala cách biên giới Malaysia 100 km.

Tại Malaysia, tình hình lũ lụt ở các bang Kelantan, Terengganu và Pahang tiếp tục diễn biến xấu trong ngày 26-12. Người dân được sơ tán khẩn cấp đến các trung tâm cứu trợ tạm thời.

Ở bang Kelantan, lũ lụt tác động đến 12.572 người, tăng mạnh so với con số 9.721 người được ghi nhận đêm 25-12. Giới chức quản lý thảm họa bang này cho biết, sau Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Gua Musang và Kuala Krai, lũ lụt đã "tấn công” các quận Machang và Kota Bharu. Những người dân bị ảnh hưởng tại 7 quận này đang trú ẩn tại 82 trung tâm cứu trợ.

Đợt lũ thứ ba ở bang Terengganu cũng chuyển biến xấu, trong bối cảnh số người sơ tán đến các trung tâm cứu trợ tạm thời đã tăng lên mức 8.808 người so với 5.170 trường hợp được ghi nhận trước đó. Giới chức bang này thông báo, quận Hulu Terengganu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.005 người được chuyển đến 34 trung tâm cứu trợ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cảng Busan Sinseondae, ngày 1/12/2023. Ảnh minh họa

Theo hãng thông tấn Yonhap, các quan chức Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết Seoul sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus bằng cách mở rộng đáng kể danh sách các mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu, bao gồm máy xúc, pin và các phương tiện lớn hơn, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Cháy lớn ở cảng Feodosia sau một vụ nổ lớn.

RT dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, các vụ nổ xuất hiện sau cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Feodosia, trên bán đảo Crimea rạng sáng 26/12.

Một phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của Liên hợp quốc ngay trước thềm Năm mới Giáp Thìn là tin vui cho gần 2 tỷ người dân toàn thế giới.

Cảnh tàn phá sau những trận mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Nyamukubi, miền Đông Congo, ngày 6/5/2023. Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách CHDC Congo thông báo một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Kalingi, thuộc tỉnh Nam Kivu (miền Đông nước này), ngày 24/12, khiến ít nhất 20 người tử vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục