Ukraine sẽ họp khẩn với NATO về hệ thống phòng không

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/1/2024 | 7:11:35 AM

DW cho biết, Ukraine và các nước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào tuần tới khi Kiev kêu gọi chuyển giao khẩn cấp các thiết bị phòng không để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống tên lửa Patriot rất quan trọng đối với Ukraine.
Xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống tên lửa Patriot rất quan trọng đối với Ukraine.

Trong những ngày qua, Mátxcơva đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng ở Ukraine trong vụ tấn công của Nga ngày 29-12-2023.

Người phát ngôn NATO Dylan White cho biết: "Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng NATO -Ukraine vào 11-1 tới. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Ukraine sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Nga nhằm vào dân thường, thành phố và thị trấn của Ukraine".

Ông Dylan White nói thêm rằng, các đồng minh NATO đã chuyển giao một loạt hệ thống phòng không cho Ukraine và liên minh này "cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Kiev".

Ukraine cho biết, qua các cuộc tấn công mới nhất của Mátxcơva, cần thiết phải tăng tốc cung cấp các thiết bị phòng không, máy bay không người lái chiến đấu và tên lửa tầm xa của các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh sự hỗ trợ từ cường quốc hàng đầu NATO là Mỹ đang bế tắc tại Quốc hội.

Đức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Ukraine có thể tự bảo vệ mình tốt hơn trước các cuộc không kích của Nga. Ngoài hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T, xe tăng phòng không Gepard do Đức cung cấp cho Kiev đã chứng tỏ được hiệu quả cao.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra vào ngày 14-1 tại Thụy Sĩ. Sự kiện được tổ chức một ngày trước khi Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Alpine ở Davos.

Ngày 3-1, NATO cho biết bộ phận mua sắm của liên minh quân sự này sẽ hỗ trợ một nhóm quốc gia thành viên gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha, trong hợp đồng mua tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot. NATO cũng cho biết, việc bổ sung tên lửa Patriot là nhằm tăng khả năng phòng không của liên minh.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót.

Sau trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản, hơn 50 người vẫn mất tích, trong khi ít nhất 78 người được báo cáo thiệt mạng.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/1 thông báo đã bổ sung Alrosa - nhà sản xuất kim cương lớn nhất Nga cùng Giám đốc điều hành của nó vào danh sách trừng phạt.

Quang cảnh phiên họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh tư liệu)

Chiều 3/1 (theo giờ New York), tại trụ sở Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng Houthi trên Biển Đỏ, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.

Nhân viên cứu hộ đứng cạnh một người bị thương sau vụ nổ tại Kerman, Iran vào ngày 3/1.

Ít nhất 103 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương trong 2 vụ nổ xảy ra liên tiếp ở thành phố Kerman, Đông Nam Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục