Nhật Bản tăng gấp đôi quỹ cứu trợ khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/1/2024 | 9:08:03 AM

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ tăng gấp đôi quỹ cứu trợ thiên tai và các tình huống bất ngờ khác từ 3,4 tỷ USD lên 6,8 tỷ USD.

Quyết định tăng gấp đôi quỹ cứu trợ khẩn cấp của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh thời tiết giá rét ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất nghiêm trọng vào ngày 1/1.

Ông Hiroshi Moriya, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 tới, chính phủ nước này sẽ tăng quỹ dự phòng được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp từ thiên tai đến suy thoái kinh tế từ 500 tỷ Yen (3,4 tỷ USD) lên 1.000 tỷ Yen (6,8 tỷ USD).

Ông Hiroshi Moriya nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hỗ trợ để tái thiết và phục hồi các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Dự thảo ngân sách sửa đổi dự kiến sẽ được nội các phê chuẩn trong ngày 16/1 và sau đó sẽ trình lên Quốc hội thông qua. Ông Moriya nêu rõ khoảng 100 tỷ Yen (680 triệu USD) từ quỹ dự phòng của năm tài chính hiện tại sẽ được dành cho gói cứu trợ sau trận động đất vào ngày đầu năm tại tỉnh Ishikawa.

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào ngày 1/1 và các dư chấn mạnh sau đó đã làm ít nhất 222 người thiệt mạng ở miền Trung Nhật Bản, tàn phá nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Tại tỉnh duyên hải Ishikawa, khoảng 16.700 người vẫn đang trú ngụ trong các khu tạm trú, nhiều người không có nước máy để sử dụng. Hiện đang có lo ngại về nguy cơ gia tăng số ca tử vong do tuyết bao trùm khu vực ven biển khiến tình hình sức khỏe người dân tại các khu tạm trú xấu đi.

Trước tình hình này, giới chức thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa xác nhận đã thu xếp chỗ ở tại khách sạn và các khu vực khác cho những người phải di dời do động đất. Chính quyền địa phương ước tính động đất đã làm hư hại nhiều hạ tầng của thành phố.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tác động của trận động đất đối với nền kinh tế Nhật Bản ở mức hạn chế do khu vực chịu ảnh hưởng ở xa và có ít cơ sở công nghiệp. Ông Takahide Kiuchi, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nomura, đánh giá thiệt hại vật chất là khoảng 800 tỷ Yen (5,5 tỷ USD), chỉ chiếm 0,15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chưa bằng 5% mức thiệt hại do trận động và sóng thần gây ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào năm 2011.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo.

Sáng 17-1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp báo tại Điện Elysée để công bố những ưu tiên hàng đầu của ông trong năm 2024 nhằm nâng cao mức độ tín nhiệm trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng từ phe cực hữu.

Trẻ em được chuyển đến một trung tâm văn hóa ở vùng Voronezh sau đợt tấn công của Ukraine ngày 10/1.

Ngày 16/1, thị trưởng thành phố Voronezh ở miền nam nước Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây hư hỏng nhiều tòa nhà và khiến một đứa trẻ bị thương.

Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

Triều Tiên bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, bao gồm Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Kumgangsan.

Malaysia đã biết thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi châu lục. Họ vừa thua 0-4 trước Jordan để gần như đóng lại cơ hội đi tiếp bởi 2 trận tới họ phải gặp những đối thủ còn đáng gờm hơn là Bahrain và Hàn Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục