Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì chiến lược ở Donbass

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 3:03:59 PM

Quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược Klescheevka ở Donetsk, Donbass.

Quân nhân Nga gần Donetsk.
Quân nhân Nga gần Donetsk.

RT dẫn tuyên bố ngày 22.5 của Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã kiểm soát thành trì này nhờ "hành động tích cực” của nhóm "Miền Nam” Nga.

Giao tranh trong khu vực đã nổ ra ít nhất từ mùa xuân năm 2023, trùng với thời điểm giao tranh ác liệt ở Bakhmut, nằm cách 10km về phía bắc và bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn vào tháng 5 năm ngoái.

Quân đội Ukraina mô tả Klescheevka là một trung tâm hậu cần quan trọng, nằm trên vùng đất cao với tầm nhìn tuyệt vời ra các tuyến đường tiếp tế gần đó.

Các kênh Telegram của Nga trước đó đã chia sẻ một đoạn video cho thấy xe tăng "Tsar-Grill” của Nga lái qua Klescheevka. Chiếc xe tăng dường như bị máy bay không người lái kamikaze của Ukraina tấn công, nhưng không bị hư hại gì và sau đó được cho là đã quay trở lại vị trí của Nga một cách an toàn.

Trước đó ngày 22.5, một cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) nói với hãng TASS rằng Ukraina đã rút phần lớn lực lượng khỏi Klescheevka. Theo quan chức này, Kiev đã thực hiện động thái tăng viện cho quân đội tại một thành trì quan trọng khác là Chasov Yar, chốt phòng thủ của Ukraina ở Donbass, nằm trên kênh đào Seversky Donets-Donbass.

Quân đội Nga đã đạt được những thành tựu ổn định trong những tuần gần đây, đẩy lực lượng Ukraina ra khỏi nhiều khu định cư ở Donbass và vùng biên giới Kharkov.

Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraina, dự đoán hồi đầu tháng này rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass, và "có lẽ chỉ là vấn đề thời gian” trước khi Chasov Yar nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

*** Các nước EU ngạc nhiên về Nga

Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngạc nhiên trước khả năng phục hồi kinh tế của Nga.


EU định áp dụng các biện pháp trừng phạt với LNG của Nga. 

Reuters đưa tin, ngày 22.5, một số quốc gia EU, bao gồm Đức và Pháp, đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đánh giá liệu lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga có thể gây phản tác dụng đối với Liên minh châu Âu hay không.

Nguồn tin của Reuters cho biết các thành viên EU ủng hộ rộng rãi các biện pháp có thể được bổ sung vào gói trừng phạt Nga thứ 14, bao gồm cả các hạn chế đối với xuất khẩu LNG của Nga. Các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách thống nhất những hạn chế mới trước khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch EU vào tháng 7.

Một nhà ngoại giao nói với Reuters, EU "thực sự ngạc nhiên về khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga” trước các lệnh trừng phạt hiện có.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết EU đang có kế hoạch bổ sung các hạn chế đối với LNG của Nga vào gói trừng phạt tiếp theo. Trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận, Bloomberg sau đó đưa tin rằng vòng trừng phạt thứ 14 có thể bao gồm lệnh cấm chuyển tiếp LNG của Nga cập cảng EU đến các nước thứ ba, cũng như trừng phạt các dự án LNG của Nga ở Bắc Cực.

EU đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 13 trước dịp kỷ niệm hai năm ngày bắt đầu cuộc xung đột Ukraina vào 2 năm nay. Các biện pháp này chủ yếu nhằm mục đích lấp các lỗ hổng ngăn Mátxcơva lách các hạn chế hiện có thông qua các nước thứ ba.

Các chính trị gia và nhà ngoại giao cấp cao của EU thừa nhận rằng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt tiếp theo đang bị thu hẹp. Đầu năm nay, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda lưu ý, các biện pháp mà EU thực hiện đã không gây bất ổn cho nền kinh tế Nga.

Đầu tháng này, Politico đưa tin Hungary có thể phủ quyết đề xuất trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga. Đặc phái viên hàng đầu của Hungary được cho là đã cảnh báo rằng Budapest sẽ ngăn chặn mọi biện pháp dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn trong EU.

Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết những hạn chế đối với LNG của Nga cùng với nỗ lực "ép” nước này ra khỏi thị trường năng lượng sẽ chỉ khiến người tiêu dùng EU chịu mức giá khí đốt cao hơn.

Quan chức này lập luận rằng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu LNG của Nga sẽ là bất hợp pháp nhưng dù sao cũng sẽ được khắc phục.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Tổng thống Yoon Suk Yeol (phải) sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) vào ngày 27/5.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 27/5.

Ông Sunak tại buổi họp báo công bố thời gian tổ chức tổng tuyển cử sớm ngày 22/5.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak bất ngờ thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 4/7, giữa lúc đảng Bảo thủ của ông đối mặt nhiều thách thức trong việc kéo dài 14 năm nắm quyền.

Cảng container ở Long Beach, California, Mỹ.

Một số mức tăng thuế quan của Mỹ lên hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm ô tô điện và pin, linh kiện máy tính cũng như sản phẩm y tế sẽ có hiệu lực vào ngày 1-8.

Lực lượng an ninh Ecuador tuần tra trên quảng trường và dinh Tổng thống ở Quito, sau khi Tổng thống ban bố tình trạng

Chính phủ Ecuador ngày 22/5 đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại gần 1/3 tỉnh, thành trên cả nước, trong bối cảnh bạo lực gia tăng liên quan cuộc chiến chống các băng đảng ma túy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục