Đánh bom liều chết ở Nigeria, ít nhất 32 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2024 | 2:28:34 PM

Các vụ đánh bom liều chết ở Đông Bắc Nigeria đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Có 3 phụ nữ được xác định là những người đã thực hiện các vụ đánh bom.

Một nạn nhân của vụ đánh bom liều chết được đưa đến bệnh viện ở Maiduguri, Nigeria.
Một nạn nhân của vụ đánh bom liều chết được đưa đến bệnh viện ở Maiduguri, Nigeria.

Chính quyền địa phương ngày 1/7 cho biết, một người phụ nữ đã bế một đứa con khi cho nổ quả bom vào cuối tuần qua ở miền Bắc Nigeria, khiến người phụ nữ này cùng em bé và nhiều người khác thiệt mạng.

Theo Phó Tổng thống Kashim Shettima, người phụ nữ này cùng với hai người phụ nữ khác đã thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở ở thị trấn Gwoza, bang Borno của Nigeria. Các vụ đánh bom nhằm vào 3 địa điểm: Nơi tổ chức lễ cưới, khu vực gần bệnh viện và nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân của vụ đánh bom trước đó. Các vụ đánh bom đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Các chuyên gia cho biết, phụ nữ có nhiều khả năng ít bị chú ý khi thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Từ vụ việc này, các chuyên gia chỉ ra sự phức tạp và nguy hiểm của các cuộc tấn công khủng bố với sự tham gia của phụ nữ.

Chưa có nhóm nào tuyên bố thực hiện các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, nhóm khủng bố thánh chiến Boko Haram đang hoạt động xung quanh khu vực này.

Hơn 40.000 người đã thiệt mạng và 2 triệu người đã phải di dời do bạo lực Hồi giáo cực đoan bùng phát tại Nigeria từ năm 2009.

Đánh bom liều chết tại các thị trấn ít xảy ra hơn kể từ khi quân đội nước này đẩy lui các chiến binh thánh chiến khỏi lãnh thổ mà chúng kiểm soát vào năm 2014, mặc dù các nhóm này vẫn tiến hành tấn công và phục kích ở khu vực nông thôn.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Các binh sĩ Ukraine ở khu vực tiền tuyến Avdiivka.

Kiev xác nhận đang sử dụng cả tù nhân để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến, trong bối cảnh Nga tiếp tục củng cố lực lượng ở miền đông Ukraine.

Một vụ phóng tên lửa Hwasong của Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Hwasongpho mang theo đầu đạn siêu lớn nặng tới 4,5 tấn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Từ ngày 1/7, Nga tiếp quản từ Hàn Quốc vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) trong một tháng.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ ngày 1-7.

Hôm nay (1-7), Hungary chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), với nhiệm kỳ kéo dài đến ngày 31-12-2024. Với mục tiêu "Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại", Budapest sẽ tập trung vào việc thúc đẩy gắn kết, phát triển quốc phòng và khả năng cạnh tranh của EU.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục