Hàn Quốc nối lại tập trận pháo binh biên giới trên bộ sau 6 năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/7/2024 | 2:02:20 PM

Hàn Quốc ngày 2/7 đã nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật tại các bãi bắn pháo binh gần biên giới với Triều Tiên lần đầu tiên sau 6 năm.

Hàn Quốc nối lại tập trận pháo binh biên giới trên bộ sau 6 năm
Hàn Quốc nối lại tập trận pháo binh biên giới trên bộ sau 6 năm

Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Ba đã bắn khoảng 140 quả đạn bằng pháo tự hành K9 và K105A1 trong cuộc tập trận tại các bãi bắn ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon, cách Đường phân định quân sự trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên 5 km.

Động thái này diễn ra gần một tháng sau khi Hàn Quốc đình chỉ hoàn toàn hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 vào ngày 4/6, sau các chiến dịch thả khinh khí cầu chở rác và nỗ lực làm gián đoạn tín hiệu GPS của Triều Tiên gần các đảo biên giới.

Việc đình chỉ cho phép Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận để tăng cường phòng thủ tiền tuyến. Trước đây, các cuộc tập trận pháo binh và hải quân cũng như diễn tập dã chiến cấp trung đoàn đều bị cấm do các vùng đệm trên bộ và trên biển được thiết lập trong khu vực. Các khu vực cấm bay cũng đã được chỉ định gần biên giới để ngăn chặn các cuộc đụng độ máy bay vô tình.

Hàn Quốc đã tăng cường tổ chức các cuộc tập trận trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Bình Nhưỡng. Tuần trước, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã nối lại cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, với sự tham gia của pháo K9 và hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chunmoo, lần đầu tiên sau 7 năm trên các hòn đảo gần biên giới biển liên Triều được canh gác căng thẳng ở phía Tây. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác và sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa pháo binh.

Trước đó, vào ngày 5/6, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành một cuộc tập trận vượt sông quy mô lớn nhằm cải thiện khả năng phối hợp hành động giữa binh sĩ hai bên.

Tiếp đó, ngày 26/6, Lực lượng Không quân Hàn Quốc và Mỹ lại tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận chung với sự tham gia của khoảng 30 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ, được xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất và được coi là một trong những máy bay phản lực mạnh nhất thế giới nhờ khả năng tàng hình và ứng dụng các công nghệ điện tử hàng không tiên tiến.

(Theo VTV)

Các tin khác
Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer gặp gỡ những người ủng hộ.

Ngày 3-7, kết quả thăm dò dư luận do Survation thực hiện cho thấy, đảng Lao động Anh, hay còn gọi là Công đảng, có thể giành được số ghế kỷ lục trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 4-7, thay thế đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã nắm quyền trong 14 năm.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ.

Lực lượng là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn đang diễn ra tại NATO, vốn nỗ lực xây dựng mô hình lực lượng khoảng 300.000 quân hoạt động ở trạng thái sẵn sàng cao hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Kiev, ngày 2/7.

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi Tổng thống Volodymir Zelensky cân nhắc ngừng bắn để đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Vụ giẫm đạp xảy ra tại một sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, ngày 2/7.

Ít nhất 116 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo ở miền bắc Ấn Độ, phần lớn nạn nhân là phụ nữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục