Ông Sharma Oli lần thứ 4 được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nepal

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2024 | 7:38:51 AM

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Chủ nghĩa Mác Lênin Thống nhất (CPN-UML), Sharma Oli đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nepal trong một buổi lễ tại Văn phòng Tổng thống ở Thủ đô Kathmandu ngày 15/7.

Thủ tướng Nepal Sharma Oli.
Thủ tướng Nepal Sharma Oli.

Đây là lần thứ tư, ông Sharma Oli được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Chính phủ Nepal. Sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, ông Oli cũng đã bổ nhiệm 21 bộ trưởng vào nội các mới, trong đó có hai Phó Thủ tướng.

Trước đó, trong tối 12/7, ông Oli cùng Chủ tịch Đảng Quốc đại Nepal Sher Bahadur Deuba đã cùng ký đơn gửi Tổng thống Ram Chandra Paudel đề nghị bổ nhiệm người đứng đầu CPN-UML làm Thủ tướng mới. Động thái này diễn ra ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm của người tiền nhiệm Pushpa Kamal Dahal.

Chủ tịch Đảng CPN-UML, nhận được sự ủng hộ của Đảng Quốc đại Nepal và các đảng nhỏ, đã đệ trình chữ ký của 165 nghị sỹ Quốc hội tuyên bố ủng hộ ông cho chức vụ Thủ tướng. Hiến pháp Nepal quy định Thủ tướng phải vượt qua đa số 138 trong số 275 ghế tại Hạ viện để đảm nhận chức Thủ tướng. Sau khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế Thủ tướng, ông Oli sẽ phải lấy phiếu tín nhiệm trong vòng 30 ngày kể từ ngày bổ nhiệm để chứng minh sự ủng hộ dành cho mình.

Ông Sharma Oli lần đầu tiên trở thành Thủ tướng Nepal vào ngày 12/10/2015 và trở lại chiếc ghế đứng đầu Chính phủ lần thứ hai vào ngày 15/2/2018, lần thứ ba vào năm 2021.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được lực lượng Mật vụ bảo vệ sau khi bị bắn sượt qua tai hôm 13/7 - Ảnh: AP/Bloomberg.

Trong một kịch bản ông Trump tái đắc cử, giới phân tích kỳ vọng chính sách thương mại cứng rắn hơn, các quy chế giám sát giảm bớt, và các quy định về chống biến đổi khí hậu nới lỏng hơn so với trước...

Lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Butler, bang Pennsylvania, ngày 13/7/2024.

Sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, hàng loạt nghị sĩ và chính khách Mỹ đã lên tiếng sau khi xảy ra vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thức được những mối nguy hiểm từ Ukraine, bao gồm việc nhắm mục tiêu vào Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Biden lên tiếng sau vụ nổ súng ở nơi vận động tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích bạo lực chính trị sau khi được báo cáo về vụ nổ súng ở nơi vận động tranh cử của đối thủ Donald Trump ở bang Pennsylvania ngày 13/07.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục