Triều Tiên tuyên bố tuyển thêm 1,4 triệu quân

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/10/2024 | 8:45:40 AM

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết khoảng 1,4 triệu người gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội trong tuần này.

Cuộc duyệt binh của Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.
Cuộc duyệt binh của Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

Theo bản tin của KCNA, những người trẻ tuổi quyết tâm chiến đấu trong "cuộc chiến tranh thần thánh tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí cách mạng". Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra vào thời điểm căng thẳng lên cao tại bán đảo Triều Tiên.

Năm ngoái, truyền thông Triều Tiên cũng đưa ra tuyên bố tương tự về việc công dân nước này tình nguyện tham gia quân đội để chiến đấu chống lại Mỹ.

Hôm thứ 16/10, Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên kia biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo.

Được biết, vụ nổ xảy ra ngay sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt hoàn toàn tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều. Seoul hồi đầu tuần cũng cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ nổ.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) nói họ nhìn thấy Triều Tiên lắp đặt mìn và rào chắn dọc theo biên giới, kèm theo sử dụng các thiết bị hạng nặng. Hàn Quốc đã tăng cường giám sát trong suốt thời gian xảy ra vụ việc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc phải chi khoảng 180 tỷ won (132 triệu USD) để xây dựng lại tuyến đường liên Triều.

Gần đây, cuộc chiến ngôn từ leo thang giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa máy bay không người lái qua thủ đô này, đồng thời rải "một lượng lớn" tờ rơi chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Hôm 14/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc họp với quan chức quốc phòng và an ninh để thảo luận về cách ứng phó với "hành động khiêu khích nghiêm trọng".

Phát ngôn viên của JCS Hàn Quốc từ chối trả lời các câu hỏi liệu có hay không việc quân đội hay dân thường Hàn Quốc điều khiển những máy bay không người lái này. 

(Theo VTC News)

Các tin khác
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Yagi tại Nay Pyi Taw, Myanmar.

Với gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 21,5 triệu euro, tổng số tiền hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2024 dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên gần 95 triệu euro.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó sau khi Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Bức ảnh chụp ngày 9/10/2024 cho thấy con đường ở huyện biên giới Goseong của Hàn Quốc dẫn đến Triều Tiên.

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã cho nổ tung phần đường của mình nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Ottawa ngày 14/10.

Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ vì "liên quan các hoạt động đe dọa an toàn công cộng", New Delhi có động thái tương tự đáp trả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục