Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không thay đổi quyết tâm tăng cường lực lượng vũ trang trước thời điểm tròn 3 năm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
|
|
Ngày 23/2, trong một thông điệp video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Nga, Tổng thống Putin cho biết, Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục là trụ cột của chủ quyền đất nước và sẽ tiếp tục được tăng cường khả năng trong thời gian tới.
Tổng thống Putin nêu rõ trong bối cảnh những thay đổi nhanh chóng trên thế giới hiện nay, lộ trình chiến lược của Moscow trong việc tăng cường và phát triển lực lượng vũ trang không thay đổi.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng chiến đấu của lục quân và hải quân, khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ là thành phần quan trọng nhất của an ninh Nga, đảm bảo cho chủ quyền hiện tại và tương lai cũng như sự tiến bộ của Nga" - ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.
Ông Putin cho rằng đáp ứng nhu cầu của quân đội chiến đấu ở Ukraine và tăng cường lực lượng vũ trang là những ưu tiên chiến lược quan trọng của Nga trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Phát biểu được đưa ra khi quan hệ Nga - Mỹ đang có dấu hiệu tan băng, hai bên đang xúc tiến vòng đối thoại thứ 2 sau nhiều năm. Sau cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Putin đánh giá cao kết quả của các cuộc đàm phán và phía Mỹ bắt đầu hiểu rõ hơn lập trường của Moscow.
Trước đó, trang thông tin phân tích quốc phòng Global Firepower nhận định Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (VS RF) sẽ trở thành quân đội có quy mô lớn thứ hai trên thế giới. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tăng quân số của VS RF lên 2.389.130 người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân.
Với quyết định nêu trên, Nga sẽ vượt qua Ấn Độ và Mỹ - 2 quốc gia có quân số lực lượng vũ trang lần lượt là 1,44 triệu người và 1,32 triệu người. Như vậy, lực lượng vũ trang Nga sẽ vươn lên vị trí thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (khoảng 2 triệu người) về quy mô quân số.
Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga còn có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với hơn một nửa số vũ khí hạt nhân trên thế giới thuộc sở hữu của lực lượng này. Họ cũng sở hữu hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớn thứ hai thế giới và là một trong ba quân đội hiện nay vận hành máy bay ném bom chiến lược.
Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga có lực lượng hải quân mạnh thứ hai thế giới sau Mỹ. Nga cũng có mức chi tiêu quân sự cao thứ tư thế giới.
(Theo VTV)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với "rất nhiều rắc rối" nếu không đồng ý ký chuyển giao quyền đối với phần lớn tài nguyên khoáng sản cho Washington.
Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Park Jong Won đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa Hàn Quốc ra khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu mới, đồng thời nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước đã có hiệu lực hơn 10 năm qua.
Để ngăn chặn việc du khách vứt rác bừa bãi, thành phố đã lắp đặt khoảng 300 thùng rác tại các điểm du lịch nổi tiếng.
Theo hãng thông tấn TASS ngày 20-2, lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu tại Ukraine, Mỹ sẽ không bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Kiev và lên án hành động của Mátxcơva.