Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/3/2025 | 8:13:38 AM

Nga đã mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích của Nga tại Kostiantynivka, khu vực Donetsk, Ukraine, ngày 7/3/2025
Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích của Nga tại Kostiantynivka, khu vực Donetsk, Ukraine, ngày 7/3/2025

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm 7/3, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt. Đây là đợt không kích lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, gia tăng áp lực lên Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn đối với các cuộc tấn công từ trên không và trên biển, nhưng không bao gồm lực lượng trên bộ. Ông nhấn mạnh rằng bước đầu tiên để đạt được hòa bình thực sự là buộc Nga phải dừng các cuộc tấn công này.

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 67 tên lửa và 194 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 34 tên lửa và 100 UAV.

Tại các thành phố như Kharkov và Ternopil, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ít nhất 10 người bị thương, bao gồm một trẻ em ở Poltava. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuschenko lên án cuộc tấn công là "khủng bố năng lượng", khi nhiều cơ sở năng lượng và khí đốt tiếp tục trở thành mục tiêu của Nga.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Mỹ trở nên căng thẳng, sau màn tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, dẫn đến việc Washington đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine luôn sẵn sàng đối thoại vì hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ trước mắt là buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. 

Nga đã nhiều lần tấn công vào hệ thống năng lượng Ukraine trong suốt cuộc chiến, gây thiệt hại lớn cho các nhà máy điện và buộc Kiev phải cắt điện luân phiên.

Trong năm 2024, Nga gia tăng tấn công vào các cơ sở hạ tầng khí đốt, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống sưởi ấm, sinh hoạt và sản xuất công nghiệp tại Ukraine. Trong một diễn biến mới nhất, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK đã phải tạm dừng khai thác khí đốt tại khu vực Poltava do thiệt hại nặng nề trong vụ tấn công ngày 7/3.

Việc Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự và tình báo có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine, khi Kiev đang cạn kiệt tên lửa phòng không tiên tiến và gặp khó khăn trong việc theo dõi các cuộc tấn công của Nga.

(Theo VTV)

Các tin khác
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Philémon Yang.

Ngày 6/3, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 Philémon Yang một lần nữa kêu gọi tìm kiếm nền hòa bình công bằng, bền vững và toàn diện giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi tòa án chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ liên quan việc ông từng ra lệnh ban hành thiết quân luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

NBC dẫn lời 4 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm Mỹ giấu tên cho biết Mỹ chỉ bảo vệ những quốc gia NATO thực sự đáp ứng yêu cầu chi tiêu của khối.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẵn sàng đối thoại trung thực về giải quyết vấn đề Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục