Ông Trump nêu rõ: "Bất kỳ quốc gia nào trả đũa Mỹ bằng cách áp thêm thuế, vượt quá mức lạm dụng thuế quan lâu dài họ đã áp đặt lên quốc gia chúng ta, sẽ lập tức phải đối mặt với mức thuế mới."
|
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California (Mỹ).
|
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa từ Trung Quốc nếu nước này không rút lại mức thuế trả đũa 34% đối với Mỹ.
Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thời hạn rút lại thuế là ngày 8/4, và nếu Trung Quốc không làm như vậy, mức thuế bổ sung của chính quyền ông - sẽ đẩy tổng thuế suất lên trên 100% - sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau.
Trên trang Truth Social, ông Trump nêu rõ: "Hôm qua, Trung Quốc đã ban hành mức thuế trả đũa 34%, bên cạnh mức thuế cao kỷ lục hiện có của họ, các rào cản phi thuế quan, việc trợ cấp bất hợp pháp cho các công ty, và thao túng tiền tệ quy mô lớn kéo dài - bất chấp cảnh báo của tôi rằng bất kỳ quốc gia nào trả đũa Mỹ bằng cách áp thêm thuế, vượt quá mức lạm dụng thuế quan lâu dài họ đã áp đặt lên quốc gia chúng ta, sẽ lập tức phải đối mặt với mức thuế mới và cao hơn đáng kể, vượt quá mức ban đầu đã đặt ra.
Do đó, nếu Trung Quốc không rút lại mức tăng 34% bên cạnh những lạm dụng thương mại lâu dài của họ vào ngày mai, 8/4/2025, Mỹ sẽ áp thuế BỔ SUNG 50% lên Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/4.
Thêm vào đó, mọi cuộc đàm phán với Trung Quốc về các cuộc họp mà họ yêu cầu với chúng ta sẽ bị chấm dứt! Các cuộc đàm phán với các nước khác, những nước cũng đã yêu cầu gặp mặt, sẽ bắt đầu diễn ra ngay lập tức."
Đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Trump cho biết trong thông báo tuần trước rằng Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 34%, sẽ cộng thêm vào mức thuế 20% mà ông đã áp đặt lên Trung Quốc kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1.
Cũng trong ngày 7/4, ông Trump đã loại trừ khả năng tạm dừng các mức thuế mới công bố gần đây mặc dù chúng đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.
Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Chúng tôi không xem xét điều đó. Chúng tôi có nhiều, rất nhiều quốc gia đang đến đàm phán các thỏa thuận với chúng tôi," đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ phải "công bằng".
(Theo Vietnam+)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay (7/4) cho biết Malaysia và các nước ASEAN cần đoàn kết để cùng thiết lập một thỏa thuận chung đối phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ, tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán và thảo luận sắp tới.
Hàng triệu người đã xuống đường trong "ngày huy động quần chúng" 6-4 (giờ Việt Nam) để phản đối các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk liên quan tới cắt giảm nhân sự của chính phủ, kinh tế, nhân quyền và nhiều vấn đề khác.
Bộ trưởng Mỹ Tài chính Scott Bessent nói rằng hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để khởi động đàm phán thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả việc áp thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại của nước này là 'cuộc cách mạng kinh tế' và cam kết mang lại thịnh vượng cho người dân Mỹ.