Khói đen bốc lên ở nhà nguyện Sistine, Vatican chưa bầu được Giáo hoàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2025 | 10:04:03 AM

Khói đen bốc lên từ Nhà nguyện Sistine, báo hiệu vòng bỏ phiếu đầu tiên của Mật nghị Hồng y nhằm bầu ra Giáo hoàng mới đã không đạt được kết quả.

Khói đen bốc lên từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine, cho thấy chưa có quyết định nào được đưa ra để bầu một giáo hoàng mới, tại Vatican, ngày 7/5.
Khói đen bốc lên từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine, cho thấy chưa có quyết định nào được đưa ra để bầu một giáo hoàng mới, tại Vatican, ngày 7/5.

Theo Reuters, việc không bầu được Giáo hoàng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên là điều đã được dự đoán trước, vì trong thời hiện đại, chưa có trường hợp nào Giáo hoàng được bầu ngay trong ngày đầu tiên của Mật nghị.

Tuy nhiên, một số Hồng y bày tỏ hy vọng Mật nghị sẽ kết thúc vào thứ Năm hoặc thứ Sáu (8-9/5), nhằm thể hiện sự đoàn kết của Giáo hội sau 12 năm triều đại của Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng trước.

Hàng nghìn tín hữu đã tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter, hồi hộp chờ đợi tín hiệu khói - biểu tượng truyền thống thông báo kết quả bầu chọn Giáo hoàng. Tuy nhiên, phải mất hơn ba giờ kể từ khi Mật nghị bắt đầu, khói mới xuất hiện - lâu hơn một giờ so với thời gian xuất hiện khói trong Mật nghị năm 2013 bầu Giáo hoàng Francis.

133 Hồng y cử tri, tất cả đều dưới 80 tuổi, sẽ nghỉ đêm tại hai nhà khách của Vatican, nơi họ có thể tiếp tục thảo luận một cách không chính thức trước khi trở lại Nhà nguyện Sistine vào sáng thứ Năm.

Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên vào thứ Tư (7/5) các Hồng y - được mệnh danh là "các hoàng tử của Giáo hội" - sẽ tiến hành hai vòng bỏ phiếu vào buổi sáng và hai vòng vào buổi chiều trong những ngày tiếp theo, cho đến khi một ứng viên đạt được đa số hai phần ba - tương đương 89 phiếu - để trở thành Giáo hoàng mới.

Trong suốt quá trình Mật nghị, các Hồng y bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tín hiệu duy nhất cho công chúng là khói từ ống khói Nhà nguyện Sistine: khói đen khi chưa có kết quả và khói trắng khi đã bầu được Giáo hoàng.

Việc bầu chọn Giáo hoàng mới diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang đối mặt với nhiều thách thức, từ việc duy trì truyền thống đến nhu cầu cải cách để thích nghi với thế giới hiện đại. Cuộc bầu chọn lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra một vị Giáo hoàng có thể dẫn dắt Giáo hội vượt qua những khó khăn hiện tại và hướng tới tương lai.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Gần 100 người chết trong các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Gaza

Bất chấp cảnh báo và phản đối của dư luận, hôm qua, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào dải Gaza. Một số báo cáo khẳng định các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất hơn 90 người thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương.

Xe tăng Nga di chuyển dọc theo phố Tverskaya vào ngày tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. (Ảnh chụp tại trung tâm Matxcơva, Nga ngày 3/5)

Điện Kremlin vừa tiết lộ danh sách các đại diện từ 29 quốc gia đến tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại thủ đô Matxcơva, Nga.

Ấn Độ đã tấn công chín địa điểm tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào rạng sáng 7/5 khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Một hồng y trả lời báo giới ngày 5/5.

Các hồng y đã tề tựu tại Vatican để chuẩn bị tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số những ứng cử viên hàng đầu, có hai cái tên thường được nhắc đến là Hồng y người Ý Pietro Parolin và Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle. Tuy nhiên, nhiều hồng y cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ bầu cho ai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục