Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập "nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực" sau các cuộc đàm phán gần đây giữa nước này và Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
|
Trong các cuộc đàm phán kéo dài gần 2 giờ vào ngày 16/5, Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành trao đổi tù nhân quy mô lớn cũng như trao đổi các điều khoản sơ bộ để có thể ngừng bắn và thảo luận về vòng thương lượng tiếp theo. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai bên kể từ năm 2022.
Theo hãng tin RT, chia sẻ trên Telegram hôm 19/5, ông Zelensky đã công bố việc thành lập "nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực". "Chúng tôi cũng sẵn sàng cho một cuộc tiếp xúc ở cấp lãnh đạo để giải quyết các vấn đề chính. Ukraine không ngại đàm phán trực tiếp với Nga", ông Zelensky cho hay.
Theo Kyiv Independent, cũng trong ngày 19/5, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của các phái đoàn từ Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ.
"Chúng tôi đang cân nhắc một cuộc gặp của tất cả các nhóm. Chúng tôi muốn tổ chức ở cấp cao. Mỹ, Ukraine, Nga, một số đại diện EU và Anh sẽ tham gia. Một cuộc hội đàm như vậy có thể diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ. Chúng tôi đang cân nhắc 3 địa điểm này. Câu hỏi không phải về sự thoải mái, mà là ai sẽ có thể tổ chức một cuộc họp mang lại kết quả phù hợp", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Điện Kremlin cũng ra tuyên bố không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, miễn là những nỗ lực dẫn tới hòa bình đang diễn ra đạt tiến triển và thỏa thuận chắc chắn.
Cuối ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga. Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết "Nga và Ukraine sẽ ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn và quan trọng hơn là chấm dứt xung đột".
Về phần mình, Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn Washington giúp tạo điều kiện nối lại đối thoại trực tiếp Nga – Ukraine. Ông Putin cũng bày tỏ sẵn sàng "làm việc với phía Ukraine về một bản ghi nhớ cho thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai bao gồm công bố một lệnh ngừng bắn tạm thời trong khoảng thời gian nhất định". Ông nhấn mạnh, mục tiêu chính của Nga vẫn là "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này".
(Theo Vietnamnet)
Lễ kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại nhiều thành phố của Nga, song lễ kỷ niệm tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Vladimir Ilyich Lenin, luôn mang ý nghĩa đặc biệt.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 19/5, 22 quốc gia, bao gồm nhiều nước phương Tây, đã yêu cầu Israel ngay lập tức cho phép nối lại hoàn toàn viện trợ vào Dải Gaza sau khi Tel Aviv dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa đối với vùng lãnh thổ này của Palestine.
Tờ Bangkok Post dẫn nguồn từ Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, số ca mắc Covid-19 được báo cáo tại Thái Lan đã tăng vọt lên mức 33.030 trường hợp vào tuần trước, trong đó có ít nhất 6.000 ca ở thủ đô Bangkok.
Israel sẽ cho phép chuyển thực phẩm vào Gaza, trong lúc đối mặt sức ép yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn diện ở vùng đất này.