Thêm 100 chuyến hàng cứu trợ vào Gaza

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 7:39:33 AM

Giới chức Israel thông báo, thêm 100 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza trong ngày 21/5. Tuy nhiên, các cơ quan Liên Hợp Quốc phàn nàn chưa nhận được bất kỳ lô hàng cứu trợ nào được chuyển vào Gaza.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza đang trên đường đến cửa khẩu Kerem Shalom ở miền nam Israel, tại biên giới Israel - Gaza, ngày 20/5 (Ảnh minh hõa)
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza đang trên đường đến cửa khẩu Kerem Shalom ở miền nam Israel, tại biên giới Israel - Gaza, ngày 20/5 (Ảnh minh hõa)

Cơ quan Điều phối hoạt động Chính phủ tại các vùng lãnh thổ thuộc Bộ Quốc phòng Israel tối 21/5 cho biết, trong ngày 21/5, 100 chuyến xe chở hàng cứu trợ đi qua cửa khẩu Kerem Shalom vào dải Gaza. Số hàng cứu trợ mới gồm có bột mỳ, thức ăn cho trẻ em và thiết bị y tế, tương tự như các mặt hàng đã được chuyển vào dải Gaza trong hai ngày trước đó.

Tuy nhiên, báo chí Israel đưa tin, các cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc tại Gaza hôm qua phàn nàn rằng, họ chưa thể nhận được bất kỳ lượng hàng cứ trợ nào được chuyển vào dải Gaza trong 3 ngày qua, tức kể từ khi Israel bắt đầu nới lỏng phong tỏa cho hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào Gaza hôm 19/5. Theo các cơ quan này, giới chức Israel đã từ chối hợp tác trong việc phân phối hàng cứu trợ cho Gaza.   

Bên cạnh đó, truyền thông khu vực cáo buộc quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công tại Gaza trong ngày 21/5, bất chấp làn sóng lên án và phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế. Tờ Al Ahram của Ai Cập đưa tin các cuộc tấn công của Israel ngày hôm qua khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và một trẻ sơ sinh mới một tuần tuổi.

Còn theo cơ quan truyền thông Gaza, tổng số người chết tại Gaza trong hơn một năm rưỡi chiến sự đã qua lên gần 62.000 người, trong đó hơn 53.000 người được xác định chắc chắn đã tử vong, hơn 8.000 người bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích của Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong.

(Theo VOV)

Các tin khác

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang câu giờ để có thể tiếp tục cuộc chiến và chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa Covid-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Nga kéo dài hơn 2 giờ hôm 19/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm hiếm hoi, kéo dài hơn 2 giờ hôm 19/5, tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Cờ của EU và Ukraine.

Trong bước đi chưa từng có, nhiều nước EU muốn tận dụng ảnh hưởng của các quốc gia thân Nga như Trung Quốc, Brazil để thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Trong một động thái đáng chú ý, 15 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Bulgaria, đã cùng nhau kêu gọi một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận ngoại giao của khối đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục