Theo truyền thông Thái Lan, Bộ Quốc phòng Campuchia đã xác nhận một binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ mới xảy ra với lực lượng Thái Lan tại khu vực biên giới vào hôm qua 28/5.
Vụ việc xảy ra tại thôn Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear. Giới chức Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan đã tấn công vào vị trí do phía Campuchia kiểm soát từ lâu, mà không có hành động khiêu khích nào.
Bộ Quốc phòng Campuchia gọi đây là "một sự leo thang đáng tiếc và không cần thiết". Thông cáo nêu rõ: "Campuchia không mong muốn xảy ra xung đột như vậy", đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Bộ Quốc phòng Thái Lan để sớm lập lại tình hình bình thường và ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
Bộ này cũng khẳng định cam kết của Campuchia đối với việc giải quyết tranh chấp biên giới thông qua con đường hòa bình và ngoại giao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác dọc theo tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan. Tuy nhiên, Campuchia tuyên bố sẽ "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng mọi giá".
Trước tình hình căng thẳng leo thang và nguy cơ xuất hiện các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng cảnh báo mạnh mẽ về việc lan truyền tin đồn thất thiệt. Bộ này nhấn mạnh rằng những hành vi như vậy có thể làm trầm trọng thêm tình hình an ninh biên giới và gây tổn hại đến quan hệ song phương. Người dân được kêu gọi chỉ tin tưởng các thông tin chính thức do Bộ Quốc phòng công bố.
Phát ngôn viên quân đội Campuchia, ông Mao Phalla, cho biết các binh sĩ Campuchia đang tiến hành tuần tra định kỳ thì bất ngờ bị phía Thái Lan nổ súng trước.
Trong khi đó, quân đội Thái Lan lại đưa ra một tường thuật khác. Theo phía Thái Lan, binh sĩ Campuchia đã tiến vào khu vực tranh chấp, nhưng do hiểu lầm, những người này đã nổ súng trước, buộc phía Thái phải đáp trả. Quân đội Thái Lan khẳng định không có thương vong nào bên phía họ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng trước 6 giờ sáng ngày 28/5, tại khu vực rừng biên giới Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), nơi chưa được phân định rõ ràng và tồn tại tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.
Theo quân đội Thái Lan, vụ giao tranh kéo dài khoảng 10 phút trước khi chỉ huy địa phương hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục.
Thủ tướng Hun Manet trấn an dư luận
Sáng 29/5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đăng tải thông điệp trên Facebook, trấn an dư luận sau các thông tin về vụ xung đột.
Ông Hun Manet cho biết các thông tin về vụ đụng độ vũ trang giữa quân đội Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới, cùng với việc điều động một số binh sĩ và khí tài hạng nặng ra tuyến đầu trong thời điểm ông vắng mặt khỏi đất nước, đã khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo ngại về tình hình an ninh biên giới.
Ông Hun Manet khẳng định mọi diễn biến tại khu vực biên giới đều được báo cáo đầy đủ cho ông, bao gồm cả kết quả các cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng và các Tư lệnh Lục quân của hai nước.
Người đứng đầu Chính phủ Campuchia nhấn mạnh, ông không mong muốn chứng kiến bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào giữa hai nước, bởi điều đó không mang lại lợi ích cho cả Campuchia lẫn Thái Lan, nhất là đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương. Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa các Tư lệnh quân đội Campuchia và Thái Lan sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần hạ nhiệt tình hình.
Thủ tướng Hun Manet cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không nên hoang mang trước những tin đồn không kiểm chứng, đồng thời cảnh báo về nguy cơ tình hình bị kích động, biến tướng thành xung đột sắc tộc. Ông đề nghị người dân đặt niềm tin vào Chính phủ và quân đội trong việc xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ vững hòa bình, ổn định khu vực biên giới.
Lãnh đạo Thái Lan - Campuchia điện đàm
Báo The Nation đưa tin, sau vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước tại khu vực Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani vào sáng 28/5, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra xác nhận đã trao đổi với Bộ Quốc phòng Thái Lan và có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Bà Paetongtarn nhấn mạnh rằng cả hai quốc gia đều hiểu rõ tình hình và đang phối hợp để nhanh chóng giải quyết vụ việc. "Chúng tôi không mong muốn tình hình leo thang", bà nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai gọi vụ việc là một "hiểu lầm" và xác nhận rằng cả hai bên quân đội hiện đang phối hợp giải quyết với các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra vào 31/5.
Cuộc đụng độ xảy ra chỉ một ngày sau khi các lãnh đạo Đông Nam Á, bao gồm đại diện từ Campuchia và Thái Lan họp tại Kuala Lumpur dưới sự bảo trợ của ASEAN, nhằm tái khẳng định cam kết gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực. Mặc dù cả hai quốc gia từng trải qua các cuộc xung đột biên giới đẫm máu trong quá khứ, trong đó có cuộc xung đột năm 2011 khiến hàng chục người thiệt mạng nhưng mối quan hệ song phương nhìn chung vẫn hòa dịu trong những năm gần đây.
|
(Theo VTV)