Ngày 1-6, Nhật Bản và Hàn Quốc chính thức mở các làn nhập cảnh dành riêng cho khách du lịch của nhau, đánh dấu dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước.
|
Các làn đường dành riêng cho du khách Hàn Quốc tại Nhà ga số 3 sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản.
|
Theo truyền thông hai nước, các làn nhập cảnh riêng biệt được triển khai để rút ngắn thời gian làm thủ tục, qua đó gia tăng sự thuận tiện cho khách du lịch mỗi nước.
Các làn này sẽ được duy trì đến ngày 30-6 tại cả 4 sân bay lớn. Ở Nhật Bản, đó là sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo và sân bay Fukuoka ở tây nam nước này. Ở Hàn Quốc, đó là 2 sân bay Gimpo ở thủ đô Seoul và Gimhae ở thành phố Busan.
Đây cũng là lần đầu tiên một sân bay Nhật Bản chỉ định làn đường làm thủ tục nhập cảnh riêng cho một quốc gia, theo Cơ quan Dịch vụ xuất, nhập cảnh Nhật Bản.
Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Park Kyung Mo, một du khách 40 tuổi từ Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản cùng gia đình, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trong thời gian tới.
Nhật Bản và Hàn Quốc, mặc dù có mâu thuẫn về lịch sử và lãnh thổ, nhưng đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của nhau trong những năm gần đây. Khách du lịch hai nước bị thu hút bởi văn hóa đại chúng, kịch và ẩm thực của nhau.
Trong năm 2024, Hàn Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn nhất đến Nhật Bản, với khoảng 8,82 triệu lượt khách, tăng 26,7% so với năm 2023. Con số này chiếm gần 24% trong tổng số 36,9 triệu lượt khách quốc tế đến Nhật Bản trong cùng năm đó.
Ở chiều ngược lại, năm 2024 có khoảng 3,22 triệu du khách Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc, đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể so với các năm trước và phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch song phương giữa hai quốc gia này.
Nhật Bản và Hàn Quốc ký hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 22-6-1965. Qua đó, hai nước đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ, mở đường cho hợp tác song phương về kinh tế, chính trị và văn hóa.
(Theo HNMO)
Các quan chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại 11 ngôi làng thuộc vùng biên giới Sumy, trong bối cảnh Nga đang tập trung lực lượng về khu vực này.
Theo báo Kyiv Independent, chính quyền vùng Sumy của Ukraine ngày 31/5 đã ra lệnh sơ tán bắt buộc với người dân tại 11 ngôi làng trong khu vực, do lo ngại nguy cơ các lực lượng Moscow tấn công. Sumy nằm ở phía đông bắc Ukraine, giáp biên giới với các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga.
Chính quyền bang Niger, phía Bắc Nigeria, cho biết ít nhất 150 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thị trấn Mokwa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thuế thép và nhôm sẽ tăng lên 50%, gấp đôi so với mức hiện tại.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn có một cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Nga và Mỹ là để hợp pháp hóa tư cách lãnh đạo của mình.