Bầu cử tổng thống Hàn Quốc gay cấn trước giờ G

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2025 | 4:11:23 PM

Còn chưa đầy 1 ngày nữa, Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống sau nhiều tháng bất ổn chính trị. Lá phiếu của hơn 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn con đường phát triển của quốc gia này.

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Kim Moon-soo phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Seoul ngày 1/6/2025.
Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Kim Moon-soo phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Seoul ngày 1/6/2025.

Cuộc bầu cử sẽ chứng kiến màn đối đầu giữa những tầm nhìn chiến lược cho tương lai Hàn Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chững lại, an ninh khu vực bất ổn và xã hội đối mặt nhiều thách thức nội tại.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc chính thức diễn ra từ 6h đến 20h ngày 3/6 theo giờ Hàn Quốc, sau hai ngày bầu sớm 29 và 30/5 trước đó. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, có 2 ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử "bất thường” lần này. Trước tiên là ông Lee Jae-myung - ứng cử viên của Đảng Dân chủ đối lập đang giành được khoảng 49% sự ủng hộ; theo ngay sau là ông Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, với 36% sự ủng hộ. Hai ứng cử viên nổi bật khác là Lee Jun-seok của Đảng Cải cách Mới và Kwon Yeong-guk của Đảng Lao động Dân chủ.

Trong một diễn biến chú ‎ ý, hôm qua, một ứng cử viên độc lập – cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã tuyên bố dừng tranh cử và dành sự ủng hộ cho ông Kim Moon-soo - ứng cử viên của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền. Điều này sẽ khiến cuộc đua giữa 2 ứng cử viên sáng giá nhất trở nên gay cấn hơn.

Theo giới quan sát, cuộc bầu cử Hàn Quốc lần này không chỉ là lựa chọn người đứng đầu đất nước mà còn là bước ngoặt để Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng chính trị, phục hồi niềm tin vào thể chế dân chủ và thúc đẩy cải cách toàn diện. Đối với các vấn đề này, hai ứng cử viên hàng đầu là ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ và ông Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền lần lượt có tuyên bố công kích lẫn nhau:

"Mặc dù chúng ta đã đưa cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra xét xử và cách chức ông ấy, nhưng những nỗ lực nổi loạn thứ hai và thứ ba vẫn đang được tiếp tục bởi những kẻ nổi loạn bất chấp hiến pháp. Nhưng có một điều chắc chắn. Cuộc nổi loạn của họ không thể thành công”.

"Chỉ vì Đảng Dân chủ đối lập có nhiều ghế hơn trong Quốc hội, họ đang cố gắng sửa đổi Luật Bầu cử để xóa bỏ tội danh cho ai đó. Về cơ bản, điều này giống như một tên trộm nói rằng "tôi sẽ xóa sổ tất cả các đồn cảnh sát”. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với đất nước nếu một người như vậy trở thành tổng thống?”

Dự báo, tân Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cấp bách, bao gồm tăng trưởng kinh tế trì trệ, tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, dân số già hóa nhanh chóng, cùng với những thách thức trong quan hệ liên Triều và căng thẳng thương mại quốc tế. Trong quan hệ với Triều Tiên - vốn được quốc tế đặc biệt quan tâm, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Lee Jae-myung đã đưa ra nhiều tuyên bố về mong muốn thấy sự cải thiện, trong khi ông Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền lại muốn tiếp tục chính sách cứng rắn.

Hiện các biện pháp an ninh đang được tăng cường tới hàng nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp Hàn Quốc. Nhiều camera giám sát đã được hoàn tất lắp đặt, cảnh sát sẽ phụ trách sự an toàn cho các lá phiếu và hòm phiếu.

Theo kế hoạch, ngay khi việc bỏ phiếu hoàn tất, các đài truyền hình sẽ công bố kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu toàn quốc bắt đầu ngay lập tức dưới sự giám sát của Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC). Cơ quan này dự kiến công bố kết quả chính thức ngay trong ngày 4/6 và người giành nhiều phiếu nhất sẽ nhậm chức tổng thống trước Quốc hội ngay trong ngày, thay vì đợi hai tháng chuyển giao quyền lực như thông thường.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ứng cử viên Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (giữa) bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng hai tại điểm bầu cử ở Vacsava, Ba Lan, ngày 1-6-2025.

Nhà sử học Karol Nawrocki đã chính thức đắc cử Tổng thống Ba Lan sau khi 100% số phiếu được kiểm. Ông giành chiến thắng sít sao trước Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski.

Người Hồi giáo cầu nguyện quanh Kaaba, nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi, tại Mecca ngày 1/6.

Hơn một triệu người Hồi giáo đang hành hương về thánh địa Mecca giữa cái nóng sa mạc thiêu đốt, với nhiệt độ trên 40 độ C.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi Ủy ban biên giới chung Campuchia - Thái Lan (JBC) họp khẩn để giải quyết căng thẳng gia tăng tại các khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Các làn đường dành riêng cho du khách Hàn Quốc tại Nhà ga số 3 sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản.

Ngày 1-6, Nhật Bản và Hàn Quốc chính thức mở các làn nhập cảnh dành riêng cho khách du lịch của nhau, đánh dấu dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục