Theo thông báo từ SBU được báo Kyiv Independent dẫn lại, vụ tấn công mới được thực hiện bằng cách cài mìn dưới nước, gây hư hại nghiêm trọng cho các trụ chống ở phần đáy cầu. Một quả nổ với sức công phá tương đương 1.100 kg thuốc nổ TNT đã được kích hoạt vào lúc 4 giờ 44 phút sáng 3/6 (giờ địa phương), nhưng không gây thương vong dân sự.
Giám đốc SBU - Tướng Vasyl Malyuk, cho biết chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng và là "một phần trong chuỗi hoạt động đặc biệt của Ukraine nhằm làm tê liệt hạ tầng hậu cần quân sự của Nga". Trên mạng xã hội, ông Malyuk tuyên bố: "Trước đây, chúng tôi đã đánh vào Cầu Crimea vào năm 2022 và 2023. Vì vậy hôm nay, chúng tôi tiếp tục truyền thống đó - lần này là dưới nước".
Cầu Crimea, dài gần 19 km, là tuyến huyết mạch nối bán đảo Crimea với phần đất liền của Nga, được xây dựng sau khi Moscow sáp nhập vào năm 2014. Kiev luôn coi cây cầu là một mục tiêu quân sự hợp pháp và tuyên bố việc xây dựng cầu là bất hợp pháp.
Tính đến nay, Ukraine đã ba lần tấn công vào cầu: vào tháng 10/2022, tháng 7/2023 và mới nhất là ngày 3/6/2025. Trong các vụ trước, Ukraine từng sử dụng phương tiện không người lái trên biển để gây nổ, làm hư hại cả hai phần cầu đường bộ và đường sắt, khiến việc vận chuyển các toa tàu hạng nặng qua đây bị gián đoạn.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Guardian hồi tháng 3/2025, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa từng tiết lộ Kiev đang lên kế hoạch "đòn đánh thứ ba" vào cầu và tự tin rằng lần này có thể "gây thiệt hại không thể phục hồi".
Ông Neizhpapa mô tả cuộc chiến hiện tại là một "cuộc đua công nghệ", nơi Ukraine liên tục nâng cấp các phương tiện không người lái, từ thiết bị cảm tử tấn công mặt đất đến các UAV có khả năng mang vũ khí phòng không, thậm chí bắn hạ trực thăng.
Vụ phá hoại này diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào năm sân bay quân sự của Nga, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng không quân chiến lược nước này.
Ngày 1/6, SBU đã thực hiện một chiến dịch bí mật kéo dài hơn 18 tháng, với sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tướng Vasyl Malyuk. Hàng chục UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã được vận chuyển lén lút vào lãnh thổ Nga, giấu bên dưới các căn nhà gỗ đặt trên xe tải, rồi được phóng lên từ cự ly gần để tấn công trực diện các máy bay địch.
Mục tiêu của cuộc tập kích là 5 căn cứ không quân Nga ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ryazan, Ivanovo và Amur - trải dài từ phía Bắc đến Viễn Đông của nước Nga. Nhiều máy bay chiến lược đắt giá như Tu-95, Tu-22M3 và máy bay cảnh báo sớm A-50 bị hư hại nặng, trong đó có những chiếc trị giá hàng trăm triệu USD.
Báo Kyiv Independent dẫn một nguồn tin tình báo cho biết, chiến dịch đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 34% số máy bay ném bom chiến lược của Nga, tương đương hơn 7 tỷ USD thiệt hại.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các sân bay bị tấn công nằm tại các vùng Murmansk, Ivanovo, Ryazan, Irkutsk và Amur, đồng thời cho biết phần lớn UAV đã bị đánh chặn, tuy một số gây ra thiệt hại vật chất.
Nga gọi các cuộc tấn công của Ukraine là "hành vi khủng bố", đồng thời tuyên bố đã bắt giữ một số cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, Bộ này không công bố danh tính hay số lượng người bị bắt.
Mặc dù Moscow tuyên bố không có thương vong nào và nhiều đòn tấn công bị đẩy lùi, nhưng những hình ảnh vệ tinh cùng video từ SBU cho thấy các thiệt hại là đáng kể. Nhiều máy bay quân sự tại căn cứ Olenya và Belaya bị bốc cháy, còn khu vực Ivanovo - nơi đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới ném bom, bị xem là "tê liệt tạm thời".
Giới phân tích nhận định loạt tấn công phối hợp của Ukraine nhắm vào cả hạ tầng không quân lẫn tuyến vận tải huyết mạch Crimea là một phần trong chiến lược làm suy yếu năng lực tiến công của Nga từ xa và tạo sức ép chiến lược lên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Dù chưa có bình luận chính thức từ phía Nga về vụ nổ mới nhất tại Cầu Crimea, các nguồn tin phương Tây cho rằng Moscow buộc phải tăng cường phòng thủ nội địa, điều có thể làm giãn mỏng lực lượng trên chiến trường.
(Theo VTV)