Thủ tướng Hungary tuyên bố ''làm mọi thứ'' để ngăn Ukraine gia nhập EU

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2025 | 9:12:25 AM

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 3/6 đã lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cam kết sẽ "làm mọi thứ" để ngăn cản quá trình này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Theo tờ Kyiv Independent, trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 3/6, ông Orban gọi việc mở rộng EU là "một ý tưởng cao đẹp", nhưng đồng thời chỉ trích gay gắt "giới quan liêu ở Brussels" vì đã thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine.

"Với Brussels, việc Ukraine gia nhập EU là một vấn đề quan trọng: vừa để kiểm soát thiệt hại chính trị, vừa là cơ hội kinh doanh tốt trong bối cảnh một cuộc chiến đang thật bại", ông viết.

Thủ tướng Hungary cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên EU sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Hungary và kéo theo những hệ lụy về kinh tế cho cả châu Âu.

"Ukraine sẽ hút cạn từng đồng euro, forint và zloty mà chúng ta đã dành để củng cố cho các gia đình châu Âu, nông dân châu Âu và ngành công nghiệp châu Âu... Trong 10 năm nữa, tôi sẽ không thể trả lời lương tâm của mình với chính mình, với cháu tôi hoặc với đất nước nếu tôi không làm mọi thứ ngay bây giờ để bảo vệ Hungary và Liên minh châu Âu khỏi cơn ác mộng Brussels về việc Ukraine gia nhập", ông nhấn mạnh.

Ông Orban cũng kêu gọi người dân Hungary tham gia một cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc không mang tính ràng buộc về việc Ukraine gia nhập EU - được chính phủ nước này khởi động từ đầu tháng 3 vừa qua.

Trước đó, Kiev đã chính thức nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2022 và bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập từ tháng 6/2024. Các nhà lãnh đạo EU đặt ra cột mốc vào năm 2030 là mục tiêu tạm thời cho khả năng Ukraine có thể trở thành thành viên. Với tư cách là một quốc gia thành viên, Hungary có quyền phủ quyết ở từng giai đoạn của quá trình này.

Trước đó, vào ngày 9/5, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết khối này vẫn mong muốn đạt được sự đồng thuận, nhưng cũng đã chuẩn bị các phương án khác nếu Hungary dùng quyền phủ quyết để ngăn Ukraine gia nhập.

Truyền thống Ukraine cho biết dưới thời Thủ tướng Orban, Hungary đã nhiều lần ngăn cản việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Đặc biệt, phía Ukraine nhấn mạnh rằng trong những tuần gần đây, thái độ của Hungary tiếp tục xấu đi sau những gì mà Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã phát hiện một mạng lưới gián điệp của Hungary hoạt động tại phía Tây Ukraine.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3/6 xác nhận đã tiến hành vụ tấn công mới nhằm vào Cầu Crimea (Cầu Kerch).

Tân tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Ông Lee Jae-myung chính thức trở thành tân tổng thống Hàn Quốc, bắt đầu nhiệm kỳ ngay hôm nay mà không qua giai đoạn chuyển giao.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Nga - Ukraine kết thúc đàm phán tại Istanbul, nhất trí trao đổi tất cả tù binh bị thương nặng và những người dưới 25 tuổi.

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Kim Moon-soo phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Seoul ngày 1/6/2025.

Còn chưa đầy 1 ngày nữa, Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống sau nhiều tháng bất ổn chính trị. Lá phiếu của hơn 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn con đường phát triển của quốc gia này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục