Ấn Độ áp thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, EU

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2025 | 7:53:13 AM

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt biện pháp thuế chống bán phá giá mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và EU.

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt biện pháp áp thuế chống bán phá giá mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu chiến lược có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Liên minh châu Âu (EU). Động thái nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu giá rẻ.

Thuế chống bán phá giá lên tới 20,87 USD/kg sẽ được áp dụng đối với vitamin A Pal-mi-tate nhập khẩu từ Trung Quốc, EU và Thụy Sỹ. Loại vitamin này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi. Các mức thuế nói trên sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, mặt hàng Sulphur không hòa tan - một hợp chất thiết yếu trong sản xuất lốp xe và các sản phẩm cao su công nghiệp - cũng sẽ chịu mức thuế tương tự nếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Đây là một phần trong chiến lược thương mại bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi tác động tiêu cực của các hành vi bán phá giá và nhập khẩu không lành mạnh.

Giới phân tích nhận định động thái này phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi nhiều quốc gia đang siết chặt chính sách thương mại nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, đồng thời thúc đẩy tự lực sản xuất trong các lĩnh vực chiến lược.

Đối với Ấn Độ, đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng "Aatmanirbhar Bharat" - xây dựng một nền kinh tế tự cường.Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư đổi mới công nghệ, và đóng góp ổn định vào tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang biến động.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia vào ngày 7/6, trong bối cảnh các đặc vụ liên bang tại Los Angeles đối mặt với hàng trăm người biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp sau các cuộc truy quét nhập cư.

Các cuộc biểu tình phản đối các nhân viên di trú tìm cách bắt giữ người nhập cư trái phép ở thành phố Los Angeles thuộc bang Califronia đã bước sang ngày thứ tư và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump

Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 12 quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 00h01 ngày 9/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 11h01 ngày 9/6 theo giờ Việt Nam). Theo Tổng thống Donald Trump, đây là quyết định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

63 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã có mặt tại thành phố Nice, viên ngọc của vùng Côte d’Azur, miền nam nước Pháp để tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc

Ngày 8/6, ban tổ chức Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Nice, Pháp lần đầu công bố danh sách các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự sự kiện.

Binh sĩ Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận thông tin quân đội Nga đã tiến vào địa phận tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục