Nga, Ukraine trao đổi tù binh sau tranh cãi về vụ tử sĩ

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2025 | 7:55:43 AM

Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một cuộc trao đổi tù binh, với đối tượng trao đổi chủ yếu là binh sĩ dưới 25 tuổi.

Nga, Ukraine trao đổi tù binh bị thương, tù binh dưới 25 tuổi
Nga, Ukraine trao đổi tù binh bị thương, tù binh dưới 25 tuổi

Ngày 9-6, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một cuộc trao đổi tù binh, với đối tượng trao đổi chủ yếu là binh sĩ dưới 25 tuổi, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các binh sĩ Nga hiện đang được hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết tại Belarus, sẽ sớm được đưa về nước để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 9-6 cũng xác nhận việc trao đổi tù binh, theo tờ Kyiv Independent.

"Người dân Ukraine đang trở về nhà sau thời gian bị giam tại Nga. Hôm nay, cuộc trao đổi đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong nhiều giai đoạn trong những ngày tới. Trong số những người được trao trả hiện nay có các tù nhân bị thương và bị thương nặng, cũng như những người dưới 25 tuổi" - ông Zelensky cho biết.

Trụ sở điều phối đối xử với tù nhân chiến tranh của Ukraine cho biết nhóm tù binh đầu tiên được thả bao gồm các binh sĩ thuộc Hải quân, Lục quân, Không quân, Vệ binh quốc gia, Biên phòng, Phòng thủ lãnh thổ và Dịch vụ vận tải đặc biệt của nhà nước Ukraine.

Moscow và Kiev đã đồng ý trao đổi một số nhóm tù binh nhất định, bao gồm những người bị thương nặng, mắc bệnh hoặc dưới 25 tuổi, trong vòng đàm phán trực tiếp diễn ra tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ kỳ) vào tuần trước.

Nga cũng tuyên bố sẽ trao trả thi thể của hơn 6.000 binh sĩ Ukraine như một cử chỉ nhân đạo. Moscow cho biết đã cố gắng chuyển giao 1.212 thi thể cho phía Ukraine vào ngày 7-6, nhưng đại diện Kiev không có mặt tại điểm trao đổi.

Các quan chức Ukraine giải thích việc từ chối này là do hai bên chưa thống nhất ngày chuyển giao và cáo buộc Moscow lợi dụng các vấn đề nhân đạo cho mục đích tuyên truyền.

(Theo PLO)

Các tin khác
Tổng thống Donald Trump

Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 12 quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 00h01 ngày 9/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 11h01 ngày 9/6 theo giờ Việt Nam). Theo Tổng thống Donald Trump, đây là quyết định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

63 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã có mặt tại thành phố Nice, viên ngọc của vùng Côte d’Azur, miền nam nước Pháp để tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc

Ngày 8/6, ban tổ chức Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Nice, Pháp lần đầu công bố danh sách các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự sự kiện.

Binh sĩ Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận thông tin quân đội Nga đã tiến vào địa phận tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông nước này.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại London (Anh).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục