Nga và Triều Tiên nối lại tuyến tàu chạy thẳng Mátxcơva - Bình Nhưỡng từ 17-6

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2025 | 8:19:15 AM

Ngày 10-6, truyền thông quốc tế dẫn thông báo công ty đường sắt quốc gia Nga đưa tin, tuyến tàu chở khách nối Thủ đô Bình Nhưỡng với Thủ đô Mátxcơva sẽ hoạt động trở lại sau nhiều năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Nhà ga sông Tumen của Triều Tiên sẽ nằm trong tuyến tàu nối giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva.
Nhà ga sông Tumen của Triều Tiên sẽ nằm trong tuyến tàu nối giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva.

Tuyến đường sắt trực tiếp kết nối thủ đô của Triều Tiên và Nga sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 17-6 theo một thỏa thuận giữa cơ quan đường sắt Triều Tiên và công ty Đường sắt Nga (Russian Railways). Nhà vận hành đường sắt Nga gọi đây là "tuyến tàu trực tiếp dài nhất thế giới.”

Tuyến tàu chở khách này sẽ hoạt động hai chuyến mỗi tháng trên tuyến đường dài hơn 10.000km.

Tàu từ Bình Nhưỡng đi Mátxcơva sẽ khởi hành vào ngày 3 và 17 hằng tháng, trong khi tàu từ Mátxcơva đến Bình Nhưỡng sẽ xuất phát vào ngày 12 và 26 hằng tháng. Thời gian di chuyển sẽ kéo dài 8 ngày.

Một tuyến tàu khác nối Bình Nhưỡng và thành phố biên giới Khabarovsk của Nga, cũng sẽ bắt đầu hoạt động một chuyến mỗi tháng từ ngày 19-6.

Các dịch vụ này sẽ do cơ quan đường sắt Triều Tiên vận hành, trong đó tuyến Mátxcơva - Bình Nhưỡng sẽ sử dụng toa tàu của Triều Tiên kết nối vào tàu chạy tuyến Mátxcơva - Vladivostok, rồi gắn vào một chuyến tàu khác.

Động thái gia tăng kết nối đường sắt diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Nga đang gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự và kinh tế.

Hồi tháng 5, Triều Tiên và Nga đã tổ chức lễ khởi công tại các thành phố biên giới Rason (Triều Tiên) và Khasan (Nga) để xây dựng một cây cầu đường bộ nối hai quốc gia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nga, Ukraine trao đổi tù binh bị thương, tù binh dưới 25 tuổi

Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một cuộc trao đổi tù binh, với đối tượng trao đổi chủ yếu là binh sĩ dưới 25 tuổi.

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt biện pháp thuế chống bán phá giá mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và EU.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia vào ngày 7/6, trong bối cảnh các đặc vụ liên bang tại Los Angeles đối mặt với hàng trăm người biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp sau các cuộc truy quét nhập cư.

Các cuộc biểu tình phản đối các nhân viên di trú tìm cách bắt giữ người nhập cư trái phép ở thành phố Los Angeles thuộc bang Califronia đã bước sang ngày thứ tư và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump

Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 12 quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 00h01 ngày 9/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 11h01 ngày 9/6 theo giờ Việt Nam). Theo Tổng thống Donald Trump, đây là quyết định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục