Hàn Quốc: Chính phủ mới ưu tiên cải tổ bộ máy chính phủ

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2025 | 1:51:12 PM

Trong vòng 60 ngày tới, Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước Hàn Quốc sẽ đưa ra phác thảo về những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền mới, trong đó tập trung vào tổ chức lại bộ máy chính phủ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul.

Ngày 16/6, Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước thuộc chính phủ mới ở Hàn Quốc đã tiến hành phiên họp đầu tiên với nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào cải tổ bộ máy.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Lee Han Joo cho biết ủy ban đóng vai trò như cơ cấu chuyển tiếp giữa chính quyền cũ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sang chính quyền của tân Tổng thống Lee Jae Myung. Trong vòng 60 ngày tới, ủy ban sẽ đưa ra phác thảo về những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền mới, trong đó tập trung vào tổ chức lại bộ máy chính phủ.

Người phát ngôn của Ủy ban Cho Seung Rae cho biết để khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả và tăng cường năng lực của chính phủ, trước tiên ủy ban sẽ tập trung tái tổ chức và ưu tiên thiết lập ổn định hệ thống tổ chức bộ máy chính phủ để có thể nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ chính bên cạnh việc thành lập nội các đầu tiên.

Liên quan đến việc tái tổ chức bộ máy, Ủy ban đã đề ra 3 nguyên tắc, bao gồm phân cấp thẩm quyền vốn đang bị cho là tập trung quá mức, tăng cường hiệu quả điều hành bộ máy nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu, và tái tổ chức bộ máy để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban đề xuất thành lập nhóm công tác đặc biệt phụ trách vấn đề này.

Theo giới quan sát, thông báo đầu tiên này báo hiệu một cuộc cải tổ bộ máy chính phủ quy mô lớn và các nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ sẽ tập trung vào phục hồi kinh tế cũng như tạo động lực tăng trưởng, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và công chúng, hợp lý hóa các quy định của pháp luật.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 6 của JBC.

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định lập trường của Thái Lan là giải quyết vấn đề biên giới với Campuchia một cách hòa bình và trên cơ sở hợp tác song phương; đề xuất thời gian tới, hai nước nhóm họp Ủy ban Biên giới khu vực, một cơ chế hợp tác quân sự song phương cấp chỉ huy khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Campuchia cảnh báo sẽ cấm toàn bộ trái cây và rau củ từ Thái Lan nếu nước này không dỡ bỏ các hạn chế qua lại biên giới trong vòng 24 giờ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau vụ đụng độ vũ trang gần đây.

Du khách tại sân bay John F. Kennedy ở New York

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng đáng kể các hạn chế đi lại bằng cách có khả năng cấm công dân của 36 quốc gia nữa nhập cảnh vào Mỹ.

Quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza. (Ảnh minh họa)

Theo các quan chức y tế địa phương, hỏa lực và không kích của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Còn tại Bờ Tây, Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt trong ngày thứ ba liên tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục