Iran chuẩn bị cho cuộc không kích lớn nhất lịch sử nhằm vào Israel

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2025 | 1:53:47 PM

Còi báo động vang lên khắp thành phố Tel Aviv khi Iran cảnh báo một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn nhất và dữ dội nhất trong lịch sử trên đất Israel.

Một tòa nhà tại Tel Avip (Israel) bị trúng tên lửa của Iran.
Một tòa nhà tại Tel Avip (Israel) bị trúng tên lửa của Iran.

Trước đó, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng đài phát thanh nhà nước Iran. Quân đội Israel cho biết, tòa nhà này từng là trung tâm liên lạc được lực lượng vũ trang Iran sử dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trao đổi với các đồng cấp châu Âu rằng, Iran nghiêm túc về giải pháp ngoại giao nhưng trọng tâm hiện tại của họ là đối đầu với hành vi xâm lược. Hơn 224 người Iran đã thiệt mạng, hầu hết là thường dân trong các cuộc không kích của Israel. Tehran đã yêu cầu Oman, Qatar và Saudi Arabia gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng bắn ngay lập tức.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, cuộc tấn công gần đây nhất đã sử dụng phương pháp mới để tên lửa có thể vượt qua các hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

Nhà máy điện của Tập đoàn năng lượng Bazan đã bị hư hại đáng kể trong một cuộc tấn công của Iran khiến 3 nhân viên thiệt mạng và buộc các cơ sở lọc dầu phải đóng cửa.

Trong một phát biểu với báo chí, Đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc Sa'eed Iravani nhấn mạnh, cuộc tấn công của Israel vào Iran đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ".

"Israel đã thực hiện các hành động xâm lược trắng trợn chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Chiến dịch tàn bạo không ngừng của họ đối với người dân của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nếu Iran không ngay lập tức kiềm chế tình hình, hậu quả có thể rất thảm khốc.

Để đáp trả các cuộc tấn công, Iran đã thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc”, ông Aravani nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, gần 3.000 người dân nước này đã phải sơ tán khỏi nhà kể từ khi các cuộc không kích của Iran bắt đầu. 24 tòa nhà đang được lên kế hoạch phá dỡ do bị hư hại nghiêm trọng. Người Israel đang cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô. Họ xếp hàng dài chờ mua xăng và nhiều máy ATM hết tiền mặt.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv đã kêu gọi công dân trở về nước hoặc rời khỏi Israel qua các cửa khẩu biên giới trên bộ càng sớm càng tốt do tình hình an ninh đã xấu đi và không phận Israel đóng cửa.

"Hiện tại, xung đột Israel - Iran tiếp tục leo thang, với các cơ sở dân sự bị hư hại và thương vong dân sự ngày càng tăng, khiến tình hình an ninh thậm chí còn nghiêm trọng hơn", Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul.

Trong vòng 60 ngày tới, Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước Hàn Quốc sẽ đưa ra phác thảo về những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền mới, trong đó tập trung vào tổ chức lại bộ máy chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 6 của JBC.

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định lập trường của Thái Lan là giải quyết vấn đề biên giới với Campuchia một cách hòa bình và trên cơ sở hợp tác song phương; đề xuất thời gian tới, hai nước nhóm họp Ủy ban Biên giới khu vực, một cơ chế hợp tác quân sự song phương cấp chỉ huy khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Campuchia cảnh báo sẽ cấm toàn bộ trái cây và rau củ từ Thái Lan nếu nước này không dỡ bỏ các hạn chế qua lại biên giới trong vòng 24 giờ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau vụ đụng độ vũ trang gần đây.

Du khách tại sân bay John F. Kennedy ở New York

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng đáng kể các hạn chế đi lại bằng cách có khả năng cấm công dân của 36 quốc gia nữa nhập cảnh vào Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục