Anh công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/6/2025 | 7:53:44 AM

Lệnh trừng phạt được Anh đưa ra trong khuôn khổ phối hợp với G7, tiếp tục nhắm vào lĩnh vực hàng hải, năng lượng và thiết bị điện tử của Nga.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự phiên họp về Ukraine và NATO tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada ngày 17/6/2025.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự phiên họp về Ukraine và NATO tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada ngày 17/6/2025.

Ngày 17/6, chính phủ Anh đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, biện pháp này là một phần trong nỗ lực phối hợp giữa các nước thuộc Nhóm G7 nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow.

Theo thông báo đăng trên website của chính phủ Anh, gói trừng phạt lần này bao gồm việc phong tỏa tài sản và cấm giao dịch đối với 4 cá nhân, 6 thực thể và 20 tàu, phần lớn hoạt động trong các lĩnh vực hàng hải, năng lượng và cung cấp thiết bị điện tử cho Nga.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi biện pháp trừng phạt mà Anh đã thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Cho đến nay, hơn 2.300 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan đến Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến gói trừng phạt mới này.

(Theo VTV)

Các tin khác
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Ngày 17/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua một loạt đề xuất nhằm hoàn thiện khung pháp lý về chứng khoán hóa trong Liên minh châu Âu (EU), hướng tới mục tiêu đơn giản, linh hoạt và hiệu quả hơn trong thực tiễn.

Một tòa nhà tại Tel Avip (Israel) bị trúng tên lửa của Iran.

Còi báo động vang lên khắp thành phố Tel Aviv khi Iran cảnh báo một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn nhất và dữ dội nhất trong lịch sử trên đất Israel.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul.

Trong vòng 60 ngày tới, Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước Hàn Quốc sẽ đưa ra phác thảo về những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền mới, trong đó tập trung vào tổ chức lại bộ máy chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 6 của JBC.

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định lập trường của Thái Lan là giải quyết vấn đề biên giới với Campuchia một cách hòa bình và trên cơ sở hợp tác song phương; đề xuất thời gian tới, hai nước nhóm họp Ủy ban Biên giới khu vực, một cơ chế hợp tác quân sự song phương cấp chỉ huy khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục