Công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/6/2025 | 7:19:02 AM

Ngày 24/6, Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do ông Cho Eun Suk đứng đầu, đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Trung tâm Seoul, với lý do ông đã từ chối 3 lệnh triệu tập của cảnh sát liên quan đến các cáo buộc về việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1/2025. Ảnh tư liệu
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1/2025. Ảnh tư liệu

Tuyên bố của nhóm điều tra cho biết: "Công tố viên tiếp quản vụ án đã quyết định nộp đơn xin lệnh bắt giữ để xem xét tính liên tục của cuộc điều tra". Nhóm điều tra nhấn mạnh: "Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là người duy nhất (trong số nhiều đối tượng có liên quan) không tuân thủ cuộc điều tra", đồng thời cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra "nghiêm khắc".

Công tố viên đặc biệt có 150 ngày để hoàn tất cuộc điều tra.

Trước đó, cảnh sát đã triệu tập ông Yoon Suk Yeol để thẩm vấn vào các ngày 5, 12 và 19/6, nhưng ông đều từ chối.

Ông Yoon Suk Yeol bị bắt giữ với cáo buộc đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) chặn việc thực hiện lệnh bắt giữ ông, do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao (CIO) ban hành vào đầu tháng 1/2025. Ông cũng bị tình nghi đã ra lệnh cho PSS xóa hồ sơ khỏi điện thoại an toàn do 3 chỉ huy quân đội sử dụng, ngay sau khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông bất thành.

Luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã trích dẫn những gì ông mô tả là lệnh bắt giữ bất hợp pháp của CIO là lý do khiến thân chủ của mình chống lại lệnh triệu tập.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu lệnh bắt sau ngày 25/6.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Liên hợp quốc cảnh báo rằng tổ chức viện trợ do Mỹ và Israel hậu thuẫn gây nguy hiểm cho dân thường và góp phần vào tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza.

Ngày 24-6, Liên hợp quốc đã lên án hành động "vũ khí hóa lương thực" của Israel ở Gaza.

Thái Lan đã chặn khách du lịch xuất cảnh đến Campuchia. Ảnh minh họa: Seng Mengheng.

Thái Lan đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại qua các cửa khẩu biên giới trên đất liền, bao gồm cả việc cấm khách du lịch Campuchia nhập cảnh khi hai nước có hành động trả đũa do tranh chấp biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Thái Lan công bố một loạt biện pháp an ninh và thương mại, bao gồm lệnh hạn chế biến giới với Campuchia, trong nỗ lực triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Một khu vực tại Tel Avip (Israel) trúng tên lửa Iran.

Ngày 24-6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên nền tảng truyền thông X: "Như Iran đã nhiều lần nói rõ: Israel đã phát động chiến tranh với Iran, chứ không phải ngược lại".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục