Máy bay ném bom chiến lược Mỹ bốc cháy

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/4/2008 | 12:00:00 AM

Một chiếc phi cơ ném bom tầm xa B-1 của không quân Mỹ tối qua bốc cháy tại Qatar do gặp sự cố dưới mặt đất, nhưng toàn bộ phi hành đoàn may mắn thoát chết.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ. Ảnh: Getty Images.
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố của không quân Mỹ cho biết, chiếc B-1 gặp sự cố khi đang lăn bánh trên đường băng sau khi hạ cánh tại căn cứ Al-Udeid. Phi hành đoàn kịp thời thoát ra ngoài máy bay khi sự cố xảy ra. Ngay sau đó ngọn lửa được khống chế và Mỹ đã lập một ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn này. 

Căn cứ không quân Al-Udeid nằm cách thủ đô Doha của Qatar 35 km về phía nam. Đây là tổng hành dinh cho các chiến dịch bằng đường không của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Hiện có khoảng 3.300 binh sĩ Mỹ đồn trú tại căn cứ này.

Mỗi chiếc máy bay ném bom B-1 thường có phi hành đoàn 4 người. Loại phi cơ này có thể đạt tốc độ siêu thanh, bay xuyên lục địa không cần tiếp nhiên liệu và có thể thâm nhập các mạng lưới phòng thủ tinh vi của đối phương.

B-1 được đưa vào sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh với thiết kế ban đầu là ném bom hạt nhân. Sau đó nó được chỉnh sửa lại thành máy bay ném bom tầm xa có thể mang thêm các loại vũ khí thông thường, chuyên tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng.

Máy bay B-1 thường được Mỹ sử dụng để tiến hành không kích tại Iraq và Afghanistan. Tháng 12/2001, một chiếc phi cơ loại này từng bị rơi khi đang trên đường từ Afghanistan trở về căn cứ của Anh trên đảo Diego Garcia, thuộc Ấn Độ Dương.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Ngày 4-4, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp với các quan chức và chuyên gia nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng gạo ở nước này.

Quân đội CHDCND Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên hôm 3/4 tuyên bố ngừng đối thoại với Hàn Quốc đồng thời nói Bán đảo Triều Tiên đang ngấp nghé trước một cuộc chiến mới. CHDCND Triều Tiên cũng buộc tội Hàn Quốc đẩy quan hệ hai nước tới "đối đầu và đi tới một kết cục thê thảm". Quốc gia này tuyên bố ngừng đối thoại sau khi Hàn Quốc từ chối xin lỗi về phát biểu mà một trong những vị tướng cấp cao của nước này đưa ra hồi đầu tuần.

Binh sĩ Israel đang kiểm tra một xe hơi của người Palestine tại trạm kiểm soát bên ngoài thị trấn Jericho, Bờ Tây hôm 31/3.

Israel ngày 3/4 tuyên bố đã dỡ bỏ 50 rào chắn ở khu vực Bờ Tây chiếm đóng nhằm thực hiện một phần những cam kết của chính phủ Do Thái trước Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

Ngày 3-4, trong tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Bucharest (Romania), Mỹ và CH Czech cho biết 2 nước đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai một phần hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) của Mỹ, cho phép lập một trạm radar, tại Czech.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục